Balotelli 'ăn hại' một, Torres 'ăn hại' mười

Trong khi Balotelli (ĐT Italia) không đạt độ sắc bén như thường lệ thì Torres chẳng khác nào "chân gỗ".

Ở phút thứ 53, Balotelli đã thể hiện sức mạnh và khôn ngoan trong pha tranh chấp với trung vệ Ramos của Tây Ban Nha. Tuy nhiên sau khi có bóng, thay vì một tình huống xử lý nhanh hoặc sút hoặc chuyền thì chân sút đang khoác áo Man City lại quá chậm chạp, qua đó để Ramos kịp thời lùi về cản phá. Không thể kiên nhẫn, HLV Cesare Prandelli lập tức rút Balotelli ra khỏi sân và đưa Di Natale vào. Tính hiệu quả nhanh chóng đến khi phút 60, Di Natale ghi bàn mở tỷ số cho Italia bằng một cú dứt điểm kĩ thuật.

Balotelli "ăn hại" một...

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha đáng lẽ đã giành được 3 điểm nếu như Torres không quá "ăn hại". Vào thay Fabregas phút 74, El Nino đã có hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng đều phung phí. Điển hình là pha bóng anh đối mặt với Buffon ở phút 75 và cú lốp bóng ở phút 85. Tất cả đều nói lên một điều: Torres quá "chân gỗ". Chắc hẳn, trận đấu tiếp theo của "bò tót", HLV Del Bosque tiếp tục không dám sử dụng Torres ngay từ đầu.

... Torres "ăn hại" mười

Video Balotelli và Torres cùng có một ngày "ăn hại":

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/balotelli-an-hai-mot-torres-an-hai-muoi-c48a461024.html