Bale và Griezmann vắng mặt trong Đội hình tiêu biểu mùa 2015-16 của UEFA

Hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất EURO 2016 đều không có mặt trong đội hình tiêu biểu mùa 2015-2016 của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) là điều khó ai có thể hình dung.

UEFA vừa công bố đội hình 11 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu mùa 2015 - 2016 và phải nhận rất nhiều "gạch đá" từ các fan bóng đá. Nhiều cái tên xuất sắc đã được bỏ qua như Bale hay Griezmann, thay vào đó, UEFA dường như lựa chọn đội hình này dựa trên sự...nổi tiếng của các ngôi sao sân cỏ.

Thủ môn Manuel Neuer (Bayern Munich): Nói về năng lực, Neuer là thủ thành số 1 thế giới trong 4 năm gần đây. Mùa trước, anh cùng Bayern giành cú hattrick danh hiệu quôc nội, nhưng chỉ giúp tuyển Đức vào đến bán kết EURO.

Hậu vệ phải Dani Alves (Barcelona): Dani Alves vẫn thi đấu tốt bên hành lang cánh phải, nhưng anh có phải là hậu vệ phải thi đấu bùng nổ nhất năm 2016 ? Không hề. Vẫn còn đó một Dani Carvajal (giành C1 với Real), Florenzi (thi đấu tuyệt hay tại Roma và tuyển Ý).

Trung vệ Sergio Ramos (Real Madrid): Ngôi sao 30 tuổi xứng đáng được lựa chọn vì một lần nữa tỏa sáng và hoàn thành giấc mơ "Undecima" của đội bóng Hoàng gia.

Trung vệ Gerard Pique (Barcelona): Lại là Pique. Từ năm 2010 đến nay, anh đã lọt vào đội hình này tới 4 lần. Nhưng năm nay anh có xứng đáng hơn những Bonucci, Diego Godin hay Boateng ?

Hậu vệ trái David Alaba (Bayern Munich): Không có nhiều cầu thủ hiện có thể cạnh tranh với Alaba ở vị trí này. Marcelo mùa giải vừa qua thiếu một chút bùng nổ để được xướng tên.

Tiền vệ Andres Iniesta (Barcelona): Mùa trước, Iniesta ra sân 44 lần trên mọi mặt trận cho Barca, nhưng chỉ ghi được...1 bàn thắng. Và anh vẫn được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu !? Toni Kroos ở đâu? Modric ở đâu ?

Tiền vệ Paul Pogba (Juventus): Pogba không có nhiều đột phá ở Juve mùa trước, nhưng thi đấu khá hay ở EURO 2016.

Tiền vệ James Rodriguez (Real Madrid): Đây có lẽ là sự lựa chọn gây bất ngờ nhất của UEFA, bởi James thậm chí còn chẳng cạnh tranh nổi xuất đá chính ở Real mùa trước.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid): CR7 - người vừa nhận danh hiệu "cầu thủ hay nhất Châu Âu" của UEFA đương nhiên có tên.

Tiền đạo Neymar (Barcelona): Không có danh hiệu Olympic bóng đá nam, thì có thể coi đây là một mùa giải trầm lặng của Neymar. Nhưng anh vẫn được lựa chọn, thay cho người đồng đội thi đấu bùng nổ hơn là Luis Suarez.

Lionel Messi (Barcelona): Messi mà ! Không cần nói nhiều

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/bale-va-griezmann-vang-mat-trong-doi-hinh-tieu-bieu-mua-201516-cua-uefa-587072.bld