Bại tướng của tuyển Việt Nam thua sốc Campuchia

Singapore đối thủ từng thua đội tuyển Việt Nam 0-3 tại trận chung kết Aya Bank Cup 2016 và cùng thuộc nhóm hạt giống số 3 tại AFF Suzuki Cup 2016 vừa thua Campuchia 1-2 trong một trận giao hữu.

Mặc dù ở trận giao hữu tối qua 28/7 ở sân Olympic tại Phnom Penh, đội tuyển Singapore không có được sự phục vụ của 5 trụ cột là Shahril Ishak, Safuwan Baharudin, Hariss Harun, Baihakki Khaizan, Hassan Sunny do không được CLB chủ quản nhả quân còn Faris Ramli thì bị chấn thương nhưng việc thua Campuchia, đối thủ kém 22 bậc trên bảng xếp hạng FIFA khiến người hâm mộ bóng đá đảo quốc Sư tử không khỏi ngỡ ngàng.

Điều đáng nói là đây là thất bại đầu tiên của Singapore trước đội bóng yếu Campuchia sau 44 năm. Lần gần nhất, đội tuyển Singapore thua Campuchia là thất bại 0-3 ở giải giao hữu năm 1972 tổ chức tại Jakarta (Indonesia).

Tiền đạo đội trưởng Khairul Amri của Singapore chỉ trích trọng tài khi quyết định công nhận bàn thắng thứ hai cho Campuchia ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Tith Dina lập công nhưng cũng phải thừa nhận, không khí trong phòng thay đồ đội tuyển Singapore là rất xấu và các cầu thủ không nói với nhau một lời nào.

Singapore (phải) thua "sốc" Campuchia 1-2 ngày 28/7.Ảnh: Singapore Football

Hồi tháng 6 vừa qua tại Myanmar, Singapore từng thua đội tuyển Việt Nam 0-3 tại trận chung kết Aya Bank Cup. Công Vinh, Văn Quyết và Thanh Trung là những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là trận đấu mà đội tuyển Singapore gây thất vọng với người hâm mộ nước nhà vì lối chơi đơn điệu dưới thời HLV bản địa V. Sundramoorthy.

Trong khi đó, ngày 2/8 tới đây tại Yangon (Myanmar) sẽ diễn ra lễ bốc thăm, chia bảng vòng loại cũng như VCK của AFF Suzuki Cup 2016.

Do phải dừng bước ở vòng bảng AFF Cup 2012 và vòng bán kết AFF Cup 2014 nên đội tuyển Việt Nam chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với Singapore. Đồng chủ nhà Myanmar và Philippines là 2 hạt giống số 1 tại bảng A và bảng B.

ĐKVĐ Thái Lan và á quân Malaysia ở nhóm hạt giống số 2. Indonesia sau khi được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm thi đấu quốc tế nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng với đội xếp thứ nhất tại vòng loại. Với kết quả phân nhóm hạt giống này, đội tuyển có thể đối đầu với Thái Lan ngay từ vòng bảng.

AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 17/12/2016. Trước đó, vòng loại với sự tham dự của Lào, Timor Leste, Brunei và chủ nhà Campuchia sẽ được tổ chức từ 13/10 đến 22/10.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh vô địch, hai đội thua xếp đồng giải ba.

VPF nhờ công an điều tra V-League, tuyển Việt Nam sắp có HLV mới

Tuyển Việt Nam sắp có HLV thể lực mới, VPF nhờ công an kiểm tra V-League là những thông tin chính trong bản tin sáng nay.

Vòng bán kết và chung kết sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức sân nhà, sân đối phương, giống như các kỳ AFF Suzuki Cup trước. Luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng.

Sáng 27/7 vừa qua, trong buổi làm việc với lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã trình bày về kế hoạch chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Theo kế hoạch, ngày 24/9 đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội và ngày 8/10 thi đấu giao hữu với Triều Tiên. Ngày 15/ đế 31/10 thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu giao hữu 3 trận.

Tới ngày 5 hoặc 6/11, đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với một đội tuyển mạnh khu vực Đông Nam Á nằm khác bảng với Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016 (được xác định sau lễ bốc thăm). Ngày 11 hoặc 13/11: Thi đấu giao hữu quốc tế trước khi lên đường tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Lâm Chi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/bai-tuong-cua-tuyen-viet-nam-thua-soc-campuchia-n20160729090746563.htm