'Bài học tại vòng loại châu Á sẽ giúp ích cho U.22 Việt Nam ở SEA Games'

Trước câu hỏi tung tiền đạo Hồ Tuấn Tài vào sân, HLV Hữu Thắng khẳng định ‘đó là quyền của tôi’ và khẳng định sẽ phải điều chỉnh nhiều sau những bài học dù đã vượt qua vòng loại U.23 châu Á.

HLV Hữu Thắng ghi nhận nhiều bài học sau vòng loại U.23 châu Á 2018

[VIDEO]: U.22 VIỆT NAM - U.23 HÀN QUỐC

“Đã lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á 2018, tôi hài lòng về tinh thần và cách chơi bóng của các cầu thủ. Tỷ số 2-1 trước Hàn Quốc nói lên cách chơi bóng. Trước đối thủ nhất nhì châu lục nhưng Việt Nam không lép về hoàn toàn. Tôi rất vui về việc này.

Tôi cho rằng Việt Nam sẽ học được nhiều sau vòng loại U.23 châu Á 2018. Tôi đã động viên Bùi Tiến Dũng rằng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Tình huống của đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng vậy. Đội ngũ y tế cũng cần rút kinh nghiệm về chuyện này.

Tôi cho rằng đây là những bài học đắt giá cho Việt Nam sau vòng loại U.23 châu Á và sắp tới là SEA Games. Nếu tại SEA Games tới vẫn mắc lại những lỗi này thì là tôi và ban huấn luyện lại không biết rút kinh nghiệm”, HLV Hữu Thắng cho biết

Trên sân Thống Nhất đầy kín khán giả, Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt. Dù thua trước, chúng ta vẫn có bàn gỡ 1-1 nhờ tình huống di chuyển và dứt điểm đẹp mắt của Công Phượng.

Sau đó, tình huống trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng bị đau và phải ra ngoài chăm sóc giúp Hàn Quốc có bàn dẫn 2-1, ông Thắng tỏ ra không hài lòng về phản ứng của đội bóng, rằng Tiến Dũng hoàn toàn có thể nằm trên sân để giảm nhịp độ lên bóng của đối thủ.

HLV Hữu Thắng phản ứng sau tình huống không như ý của đội bóng

Điều quan trọng, theo HLV Hữu Thắng: “Tất cả là tai nạn nghề nghiệp. Tất cả là ở phía trước. Nhưng hôm nay tôi rất hài lòng về cả đội.

Hôm nay tôi cho Duy Mạnh đá trung vệ để ứng phó với hàng tiền vệ rất mạnh của Hàn Quốc, đồng thời để cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường cầm bóng phối hợp. Hoặc chuyện Tuấn Tài vào đá tiền đạo và bỏ lỡ cơ hội.

Đó là quyết định của tôi. Nếu Tài ghi bàn thì có thể tôi sẽ nhận được lời khen thay người hợp lý. Hôm nay, Việt Nam không chỉ nghĩ hòa 1 điểm mà mong muốn tấn công. Tôi muốn các cầu thủ phải tấn công để ghi bàn, tiếc là chưa may mắn”.

Công Phượng đang đạt phong độ tốt tại vòng loại U.23 châu Á 2018

Như vậy, Việt Nam đã kết thúc vòng loại U.23 châu Á 2018 với rất nhiều thành công, từ khán đài sân Thống Nhất không còn chỗ trống đến tấm vé vượt qua vòng loại.

Và đặc biệt là không phát sinh chấn thương mà vẫn có những thử nghiệp quý giá, cũng như trao cơ hội cho những cầu thủ vừa bình phục sau chấn thương.

“Thành tích lọt vào vòng chung kết là nỗ lực phấn đấu của cả đội bóng. Tôi rất vui khi cầu thủ chơi bóng rất chuyên nghiệp. Dù gặp đội yếu hơn như Macau hay Đông Timor họ vẫn luôn nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để Việt Nam lọt vào top 6 đội nhì xuất sắc nhất.

Chắc chắn sắp tới chúng tôi sẽ phải có những điều chỉnh. Ví dụ là khả năng chống bóng bổng của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tất cả đã thể hiện rất tốt và tôi tin rằng Việt Nam sẽ vẫn còn có không gian để phát triển nữa trước SEA Games”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bai-hoc-tai-vong-loai-chau-a-se-giup-ich-cho-u22-viet-nam-o-sea-games-76348.html