Bãi biển đẹp nhất Thanh Hóa bị đe dọa

Bãi biển đẹp nhất tỉnh Thanh Hóa đang bị hiện tượng xâm thực mạnh vào bờ. Nhiều cây xanh bị sóng đánh bật gốc, móng công trình bị ngoạm sâu, bê tông vỡ.

Thời gian qua, khu vực dọc bờ biển đường Hồ Xuân Hương (xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng nước biển xâm thực mạnh vào bờ.

Những đợt sóng mạnh "gặm" sâu vào bờ khiến nhiều nền đất đá thuộc dự án không gian ven biển bị cuốn phăng. Nền bê tông các công trình lộ thiên, trơ trọi, hở hoác.

Cạnh căn nhà chỉ huy công trình ở khu vực bãi D, nhiều mảnh bê tông vỡ nát, nằm ngổn ngang.

Trước sự uy hiếp của sóng dữ, đơn vị thi công dùng lưới thép bọc đá đặt quanh phần móng để bảo vệ căn nhà tạm.

Tuy nhiên, giải pháp tình thế này dường như không thể cứu vãn được tình thế khi phần móng xung quanh ngôi nhà đang bị "ngoạm" sâu, rất nguy hiểm.

Khu vực gần đó, bãi cát bị sóng đánh sạt lở, rửa trôi thu hẹp diện tích.

Những gốc phi lao bị sóng đánh bật gốc.

Nhiều công trình cải tạo không gian ven biển Sầm Sơn đang bị đe dọa, có nguy cơ hư hại. Chủ đầu tư đã đóng nhiều cọc nhồi, đặt ống cống nhằm hạn chế sóng đánh nhưng phần móng vẫn ảnh hưởng. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, cho biết thị xã đang giao các phòng ban chức năng kiểm tra tình hình, lập hồ sơ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm tìm biện pháp khắc phục.

Khu du lịch Sầm Sơn nằm cách TP Thanh Hóa chừng 16 km. Mùa du lịch hè 2016, dự án cải tạo không gian ven biển Sầm Sơn đã giúp địa phương này đón hàng chục nghìn khách.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bai-bien-dep-nhat-thanh-hoa-bi-de-doa-post715487.html