Bài 6: Viện KSNDTC yêu cầu VKSND tỉnh Nghệ An vào cuộc sau loạt bài đăng trên Pháp luật Plus

Viện KSNDTC đã chỉ đạo Viện KSND tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra xung quanh cái chết bất thường của chị Đào Thị Hoa sau khi Pháp luật Plus đăng tải.

Ngay sau khi Pháp luật Plus đăng tải loạt bài liên quan đến cái chết bất thường của chị Đào Thị Hoa, (nguyên kế toán trưởng bệnh viện đa khoa Yên Thành, Nghệ An) xảy ra vào ngày 12/09/2012, tại khu vực đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 02/12/2016, tại cuộc họp giao ban về các thông tin báo chí nêu; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu VKSND tỉnh Nghệ An kiểm tra lại vụ việc đăng trên Pháp luật Plus.

Theo Thông báo Số: 468 /TB-VKSTC về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao. Cụ thể trong thông báo nêu rõ: Ngày 12/9/2012, người dân phát hiện chị Đào Thị Hoa là kế toán của Bệnh viện huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An bị chết tại gốc cây thông ở khu vực đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong tư thế quỳ gối, đầu gục vào gốc cây.

Hiện trường nơi chị Đào Thị Hoa chết với tư thế quỳ gối.

Trên cổ có sợi dây thừng xoắn màu trắng buộc kiểu thòng lọng sát vào cổ, đầu trên buộc vào cành cây. Sau khi khám nghiệm hiện trường (không mổ tử thi) vì có ý kiến của đại điện gia đình công nhận là chị Hoa tự sát, nên Công an huyện Yên Thành đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sự thực lại không đúng như vậy.

Bởi lẽ, ngay sau khi mai táng xong cho nạn nhân, ông Ngô Sỹ Mỹ là chồng của chị Hoa, ông Đào Thi là bố đẻ và chị Đào Thị Hoàng Thanh (là chị ruột của chị Hoa) đã có nhiều đơn gửi Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Nghệ An, cũng như Bộ Công an, đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân chết của vợ, con, em mình.

Vì họ cho rằng cái chết của chị Hoa có nhiều điểm bất thường, không phải do tự sát nhưng các lá đơn này đều được chuyển về Công an huyện Yên Thành là nơi đã ký quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình nạn nhân Đào Thị Hoa đề nghị các cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phường vào cuộc làm rõ cái chết của chị Hoa.

Ngày 17/11/2016, anh Ngô Anh Tuấn là con trai chị Đào Thị Hoa đang sinh sống tại Mỹ lại tiếp tục có đơn đề nghị điều tra lại vụ việc này vì thời gian chị Hoa chết tại bệnh viện Yên Thành, Nghệ An đang có rất nhiều dư luận tiêu cực về tài chính của lãnh đạo bệnh viện.

Nhiều cuộc điện thoại bất thường của cán bộ lãnh đạo bệnh viện liên tục gọi vào máy của chị Hoa trước khi chị chết. Gia đình anh cho rằng không thể có việc chị Hoa tự sát nên vụ việc này cần được điều tra lại.

Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo: Yêu cầu VKSND tỉnh Nghệ An kiểm tra lại vụ việc trên, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách, Vụ 2 (Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội) và gửi báo cáo về Văn phòng VKSND tối cao để theo dõi.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV Pháp luật

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bai-6-vien-ksndtc-yeu-cau-vksnd-tinh-nghe-an-vao-cuoc-sau-loat-bai-dang-tren-phap-luat-plus-d30570.html