Bài 3: Nâng chất lượng đi đôi với bảo đảm an toàn (tiếp theo và hết)

Góp phần bảo đảm chất lượng huấn luyện của toàn quân, các đơn vị đã tích cực đổi mới hội thi, hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến phục vụ huấn luyện và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Hội thi, hội thao sát nội dung huấn luyện

Trước khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã tổ chức hội thao giữa các đơn vị để kiểm tra cả cán bộ huấn luyện và chiến sĩ mới trên nhiều nội dung, trong đó, riêng chiến sĩ mới thực hiện 8/10 nội dung. Kết quả, Sư đoàn 316 đã trao giải nhất tặng Trung đoàn 98 cùng nhiều giải thưởng tặng các đơn vị và cá nhân. Nói về hiệu quả của hội thao này, Đại tá Vũ Kim Hà, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 cho rằng: "Ngoài việc đánh giá đúng chất lượng huấn luyện của các phân đội, qua hội thao, sư đoàn đã rút ra nhiều kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức huấn luyện các nội dung tiếp theo đạt kết quả cao hơn".

Cán bộ Quân đoàn 2 tham gia Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn giỏi năm 2017. Ảnh: Xuân Hòa

Không chỉ ở Sư đoàn 316, trong những tháng đầu năm nay, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Tại Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn giỏi của Quân đoàn 2 vừa qua, đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ chủ trì cấp tiểu đoàn trong toàn quân đoàn tham gia. Cán bộ về dự thi đúng thành phần, đối tượng quy định, không còn tình trạng chọn “gà nòi”. Đơn vị cũng nghiên cứu, đưa ra nội dung thi khá toàn diện, đa dạng về hình thức chiến thuật, cập nhật về kiến thức chính trị, xây dựng đơn vị chính quy. Còn tại hội thi tổ chức phương pháp huấn luyện của Binh chủng Công binh tới đây, Đại tá Phan Đức Thịnh, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Binh chủng Công binh) cho biết: "Binh chủng dự kiến sẽ mời giáo viên của một số trường sĩ quan về làm giám khảo để đánh giá khách quan, chính xác kết quả hội thi".

Hội thi, hội thao, kiểm tra là một trong những biện pháp quan trọng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, bồi dưỡng đánh giá trình độ năng lực của bộ đội... Được tổ chức tập trung nhiều ở giai đoạn cuối năm, để bảo đảm chất lượng tốt, theo cán bộ các đơn vị cần có công tác chuẩn bị chu đáo, xác định kế hoạch, nội dung, thời gian, địa điểm phù hợp, tránh chồng chéo. Kết quả hội thi, hội thao phải phản ánh đúng trình độ của bộ đội, đồng thời chỉ ra được những hạn chế, bất cập để các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó phải tích cực chống bệnh hình thức, bệnh thành tích trong hội thi, hội thao thì mới có tác dụng nâng cao chất lượng huấn luyện.

Từ nay đến kết thúc năm huấn luyện, các đơn vị phải thực hiện nhiều nội dung liên quan đến sử dụng vũ khí, đạn dược, do đó việc bảo đảm an toàn trong huấn luyện cần phải được các chỉ huy đặc biệt chú trọng. Các nội dung có tính cơ bản, việc rèn luyện bản lĩnh, tâm lý bình tĩnh, tự tin cho bộ đội phải được huấn luyện thật kỹ. Trong quá trình thực hành sử dụng đạn hơi, đạn thật, thuốc nổ... nhất thiết cán bộ phải theo sát chiến sĩ để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót của chiến sĩ. Tuyệt đối không được để bộ đội làm ngang, làm tắt, bớt xén động tác trong thực hiện các bài bắn hoặc trong diễn tập có sử dụng vũ khí đạn dược.

Vừa huấn luyện, vừa tạo ra sáng kiến

Để bảo đảm an toàn trong huấn luyện, không chỉ phụ thuộc vào ý thức, kỹ năng thực hành của cán bộ, chiến sĩ, mà vũ khí, trang bị, phương tiện huấn luyện cũng đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, sau thành công của hội thi mô hình, học cụ, trang thiết bị toàn quân cuối năm 2016, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến trong huấn luyện ngày càng phát triển sâu rộng tại các đơn vị. Theo số liệu tổng hợp của Binh chủng Thông tin liên lạc thì trong mùa huấn luyện năm nay, toàn binh chủng có hơn 40 sáng kiến, cải tiến được lựa chọn và ghi nhận, trong đó binh chủng chọn được 10 sản phẩm để trao giải. Đáng chú ý là ngoài các mô hình, trang thiết bị, dụng cụ huấn luyện, phần lớn các sản phẩm còn lại là phần mềm, mô phỏng, website phục vụ huấn luyện có hàm lượng khoa học cao. Nhiều sản phẩm có giá trị ứng dụng cao trong công tác huấn luyện và bảo đảm thông tin liên lạc như: Phần mềm quản lý, hỗ trợ kỹ thuật điện thoại IP phone; Mô phỏng thiết bị truyền dẫn quang MQ-16A; Mô hình thiết bị TD quang 1660SM, 1626LM, NPT-1200... Ở các đơn vị như Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Công binh, mỗi đơn vị cũng đều có gần 100 sáng kiến, cải tiến các loại. Đối với các đơn vị bộ binh, như Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), Sư đoàn 316 (Quân khu 2), mỗi đơn vị cũng có hàng chục sáng kiến, cải tiến chất lượng, trong đó có nhiều sản phẩm phục vụ huấn luyện đêm....

Tuy nhiên, qua thực tế chúng tôi cũng nhận thấy, nhiều đơn vị còn chưa chú trọng khuyến khích động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao. Có một số đơn vị còn chạy theo thành tích, số lượng đơn thuần. Số lượng sáng kiến, cải tiến được đưa vào ứng dụng trong thực tế ở các đơn vị bộ binh chưa nhiều. Để khắc phục những hạn chế trên thì cần phải có sự đánh giá đúng thực chất, đồng thời có sự quan tâm, đầu tư nhân rộng những sáng kiến, cải tiến có chất lượng, khắc phục ngay việc sao chép, "mượn" các sáng kiến để đi thi. Cơ quan chức năng của bộ cần phải thu thập, phân loại sáng kiến, chọn lựa các sáng kiến, cải tiến tốt để phổ biến trong toàn quân, tránh tình trạng để các đơn vị cứ mày mò nghiên cứu, cải tiến những cái đơn vị khác đã làm, gây lãng phí cả về thời gian và cơ sở vật chất... Bộ Quốc phòng cũng cần đầu tư một phần kinh phí cho các sáng kiến có tính ứng dụng cao, nhất là các dạng mô phỏng để phục vụ huấn luyện của toàn quân.

Nhóm phóng viên Phòng QP – AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bai-3-nang-chat-luong-di-doi-voi-bao-dam-an-toan-tiep-theo-va-het-509868