Bài 1: Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện đột phá

LTS: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, các đơn vị trong toàn quân đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện những tháng đầu năm 2017. Những kết quả đạt được của toàn quân góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích lũy thêm những kinh nghiệm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2017.

Tổ chức điều hành sát thực tế

Theo lịch đã hẹn, chúng tôi đến Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khi trời vừa hửng sáng. Mọi công tác chuẩn bị cho ban bay trong ngày của đơn vị đã sẵn sàng thì bất ngờ mây đen kéo đến, trời bỗng đổ mưa rào... Trước diễn biến bất ngờ của thời tiết, chỉ huy lữ đoàn nhanh chóng hội ý, ra lệnh cho đơn vị chuyển sang thực hiện kế hoạch luyện tập dưới mặt đất. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Chu Văn Hải, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: Diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch huấn luyện bay của đơn vị. Bởi vậy, trước mỗi ban bay, chúng tôi đều có hai kế hoạch. Khi thời tiết không bảo đảm bay được, đơn vị sẽ chủ động chuyển sang huấn luyện những nội dung khác. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức “bay hỗn hợp các loại máy bay trong một ban bay” để tranh thủ thời tiết thuận lợi nhiều loại máy bay, nhiều phi công cùng được bay trong một buổi huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 trong giờ huấn luyện. Ảnh: XUÂN HÒA

Kinh nghiệm điều hành kế hoạch huấn luyện linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế cũng là cách thức điều hành của nhiều đơn vị chúng tôi tới tìm hiểu. Ngoài yếu tố khách quan về thời tiết, với nhiều nội dung, đối tượng, chuyên ngành huấn luyện khác nhau, thao trường, bãi tập còn nhiều khó khăn, các đơn vị đều có những biện pháp, cách làm cụ thể để thực hiện tốt nội dung chương trình. Trung tá Vũ Ngọc Hai, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174, (Sư đoàn 316) chia sẻ: "Để hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức thực hiện hiệu quả việc xoay vòng, đổi tập, tận dụng hết công năng của thao trường, bãi tập, đồng thời tổ chức tốt việc học bù, học vét...”.

Theo đánh giá của Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), trong những tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức điều hành chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình và cơ bản hoàn thành kế hoạch huấn luyện đề ra. Những tháng cuối năm, thời tiết nắng nóng, mưa bão, song cũng là thời điểm các đơn vị tập trung cao độ cho huấn luyện chuyên ngành, diễn tập tổng hợp, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, hội thi, hội thao và sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Vì vậy người chỉ huy các cấp, nhất là cấp cơ sở phải tiếp tục coi trọng, thực hiện tốt công tác tổ chức, điều hành huấn luyện bảo đảm luôn phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên bộ đội khắc phục khó khăn “vượt nắng, thắng mưa” thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, tuyệt đối không bỏ sót hay cắt xén nội dung, chương trình làm ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng huấn luyện...

Chọn nội dung để đột phá

Đến các đơn vị thuộc Binh chủng Công binh những ngày đầu tháng 6, chúng tôi được chứng kiến không khí chuẩn bị khẩn trương của cán bộ cho hội thi phương pháp huấn luyện giỏi. Trong hội thi này, ngoài phương pháp huấn luyện chuyên ngành, binh chủng còn kiểm tra cán bộ về phương pháp huấn luyện binh chủng hợp thành. Đại tá Phan Đức Thịnh, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Binh chủng Công binh) cho biết: "Năm nay binh chủng tập trung đột phá vào đổi mới phương pháp huấn luyện của cán bộ. Sở dĩ chọn nội dung này là vì cán bộ chính là lực lượng nòng cốt quyết định đến chất lượng huấn luyện tại đơn vị. Hơn nữa binh chủng cũng muốn khắc phục những hạn chế về huấn luyện binh chủng hợp thành cho cán bộ cơ sở. Vì vậy ngay từ đầu năm binh chủng đã có hướng dẫn cụ thể, đồng thời tổ chức tập huấn, thống nhất, tạo điều kiện cho cán bộ ôn luyện để đạt kết quả cao".

Thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiều đơn vị đã có những biện pháp hay, sát đối tượng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó tập trung vào huấn luyện, rèn luyện toàn diện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Thượng tá Nguyễn Văn Kiên, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) cho biết: Đơn vị huấn luyện toàn diện, chỉ đạo tập trung vào nâng cao trình độ huấn luyện đêm, khả năng tác chiến ban đêm cho bộ đội. Nội dung này được chúng tôi chỉ đạo triển khai đồng bộ cả về nội dung, phương pháp vào công tác bảo đảm, đạt kết quả thiết thực. Trước khi bước vào huấn luyện, toàn đơn vị đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến phục vụ huấn luyện đêm như: Các loại mìn vướng nổ, đè nổ, bộc phá, các thiết bị kiểm tra bắn ban đêm.

Đột phá vào huấn luyện là một trong ba khâu đột phá quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn quân, đòi hỏi các đơn vị phải tích cực triển khai thực hiện, đổi mới toàn diện về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, nội dung, phương pháp và công tác bảo đảm để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Trung tướng Đậu Đình Toàn, Cục trưởng Cục Quân huấn, (Bộ Tổng Tham mưu) cho rằng: Những tháng cuối năm, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện phương châm "Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, đồng thời tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến với cường độ cao, lấy thực hành làm chính; coi trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp cho lực lượng vũ trang, thường xuyên SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống…

(Còn nữa)

Nhóm phóng viên QP-AN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bai-1-linh-hoat-sang-tao-trong-thuc-hien-dot-pha-509701