Bác thông tin Cảng Tiên Sa xả chất thải màu đỏ xuống biển

Thông tin trên các trang mạng xã hội cho rằng Cảng Tiên Sa xả nước thải màu đỏ ra biển là không chính xác vì Cảng Tiên Sa chỉ có chức năng vận chuyển hàng hóa” - đó là thông tin được đại diện Cảng Đà Nẵng cho Báo Lao Động biết ngày 22.2.

Cảng Đà Nẵng bác thông tin nước thải màu đỏ do Cảng Tiên Sa thải ra.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội lưu truyền một đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh xả thải trái phép ra biển và có dư luận cho rằng đây là hình ảnh ghi lại tại Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ ngành đã tiến hành kiểm tra, kết luận, đoạn video này không phải ghi hình tại cống xả Formosa Hà Tĩnh.

Tiếp tục lại có thông tin cho rằng, đoạn video này được ghi hình tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bởi vì bối cảnh đoạn clip này gần giống với thực tế.

Hình ảnh cắt từ video trên mạng cho rằng nước thải trên do Cảng Tiên Sa thải

Sáng 22.2, đại diện lãnh đạo Cảng Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng các cơ quan báo chí đã trực tiếp kiểm tra thực tế ngay tại cầu Cảng số 4, cạnh Trạm xuất nhập cảnh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng để kiểm tra xác minh thông tin trong clip.

Đại diện Cảng Tiên Sa cho rằng, có thể hình ảnh trong đoạn video trên được ghi hình tại cống xả tại cầu Cảng số 4 – thuộc cảng Tiên Sa Đà Nẵng

Bằng mắt thường có thể thấy rõ tại khu vực này, không có nước thải màu đỏ thải ra từ miệng cống nói trên.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Dũng – Quyền giám đốc Cảng Tiên Sa đã kiểm tra, đối chứng với hình ảnh trong clip và đã kết luận rằng, có thể hình ảnh trong đoạn clip trên được ghi hình tại cống xả tại cầu Cảng số 4 – thuộc cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Đoạn clip này có thể được ghi hình cách đây gần 2 năm. Thời điểm đó, Cảng Đà Nẵng đang thi công mở rộng cầu cảng. Vệt nước màu đỏ đục có thể là do nước rửa xe chở vật liệu xây dựng thi công công trình gây ra.

Ông Lê Tấn Minh – Trưởng phòng hành chính Cảng Đà Nẵng khẳng định, cảng Tiên Sa chỉ có chức năng vận chuyện hàng hóa và hoàn toàn không có việc xả nước thải ra môi trường.

“Lỡ có cát, đất trên đường vận tải hoặc nước mưa xả xuống biển thì việc này nhà nước cho phép. Còn việc xả thải như các thông tin trên mạng xã hội là không chính xác, vì hằng năm, chúng tôi đều có một đơn vị kiểm tra môi trường tại cảng và quy trình kiểm tra rất chặt chẽ” – ông Minh thông tin.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bac-thong-tin-cang-tien-sa-xa-chat-thai-mau-do-xuong-bien-640497.bld