Bác sĩ Thái Lan tư vấn phẫu thuật tim cho bệnh nhân Việt

Mỗi năm, hơn 15.000 trẻ em Việt Nam phải đối mặt với những bất thường bẩm sinh, phổ biến nhất là dị tật tim với tỷ lệ 8/1.000. Nhu cầu chữa trị căn bệnh này vì thế luôn ở mức cao.

Trong khuôn khổ dự án “Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho người nghèo ở Việt Nam” năm 2016, Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tại TP.HCM, hãng hàng không Thai AirAsia và Quỹ Bumrungrad phối hợp đưa 5 trẻ em từ Việt Nam sang Thái Lan để điều trị.

Bác sĩ tim mạch nhi khoa Preecha Laohakunakorn, Bệnh viện Bumrungrad là người trực tiếp chăm sóc 5 bệnh nhân này. Ông đã có những chia sẻ chi tiết về căn bệnh tim bẩm sinh.

- Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân đến từ nhiều nước, trong đó có nhiều người đến từ Việt Nam. Xin bác sĩ cho biết căn bệnh lớn nhất ảnh hưởng đến hầu hết bệnh nhân Việt Nam là gì?

- Theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều khuyết tật tim phức tạp ảnh hưởng đến dân số này. Nói một cách đơn giản, rất nhiều người có buồng tim không phát triển đầy đủ và khuyết động mạch.

Vào thời điểm đến Bumrungrad phẫu thuật, Lê Thanh Thảo mới 8 tháng tuổi - nhỏ nhất dự án. Nhóm nghiên cứu không chỉ phẫu thuật lỗ thông tim cho Thảo mà còn phẫu thuật sứt môi, đem lại nụ cười cho em.

- Thưa bác sĩ, dị tật tim bẩm sinh là gì và những yếu tố nào có thể làm tăng các trường hợp của bệnh này?

- Dị tật tim bẩm sinh là một vấn đề xảy ra khi tim của trẻ và các mạch máu gần tim không phát triển bình thường trước khi sinh. Một số trong những yếu tố có thể gây ra căn bệnh này chưa được xác định. Nó có thể đến từ một số bệnh di truyền như hội chứng Down.

Một số yếu tố khác là những vấn đề về sức khỏe trong thời kỳ mang thai của người mẹ như tiểu đường, đổ bệnh trong thời gian mang thai - đặc biệt là trong 3 tháng đầu tiên - với các bệnh như tiểu đường, bệnh rubella hay cảm cúm. Uống đồ uống có cồn hoặc sử dụng thuốc trong khi mang thai; sử dụng các loại thuốc khác như thuốc chống co giật hoặc thuốc trị mụn có thể làm tăng nguy cơ. Thai phụ cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc trong thời gian mang thai.

- Đối tượng nào dễ mắc căn bệnh này nhất, thưa bác sĩ?

- Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc căn bệnh này. Đặc biệt nhóm dân số này có tỷ lệ khoảng 1% trên tổng dân số, và cứ 1.000 bé thì có 8 bé mắc bệnh. Nếu bé đầu tiên có 1% nguy cơ mắc thì bé thứ hai có 3% nguy cơ, ở bé thứ ba nguy cơ thậm chí còn cao hơn ở mức 10%. Nếu cha mẹ có dị tật tim, có 3% nguy cơ con cái họ sẽ mắc phải các dị tật này.

Tất nhiên, tác động lớn nhất của căn bệnh này là lên tuổi thọ bệnh nhân, bởi khoảng 15% bé được sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ không sống quá 18 tuổi ngay cả sau khi đã được phẫu thuật, khi các trường hợp phức tạp nhất cũng có thể có những dị tật khác.

- Vậy làm thế nào để xác định được một đứa trẻ có dị tật tim?

- Trẻ có thể biểu hiện một số triệu chứng hoặc thậm chí không có triệu chứng gì, tùy thuộc vào sự phức tạp của bệnh. Các triệu chứng điển hình là: tím tái, ví dụ như da tím, môi tím và móng tím trong miệng; tim đập loạn nhịp; thở dốc hoặc khó thở; mệt mỏi; ăn không ngon; chậm phát triển, chậm tăng cân; mồ hôi ra quá nhiều, phù ở chân, bụng và khu vực quanh mắt.

Bác sĩ PreechaLaohakunakorn bế bé Lê Thanh Thảo 10 tháng tuổi hiện đã khỏe mạnh.

Các bác sĩ có thể xác định liệu bệnh nhân có dị tật tim bẩm sinh hay không bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó bao gồm việc nghe nhịp tim, kiểm tra chụp X-quang ngực, thực hiện siêu âm tim, chụp MRI tim và chụp CT scan.

- Có phải tất cả trường hợp liên quan đến bệnh tim bẩm sinh đều cần phải phẫu thuật?

- Không phải tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đều cần điều trị phẫu thuật, nhưng có khoảng 25% các trường hợp này cần phẫu thuật. Trong các trường hợp khác, tiến hành phẫu thuật hoặc thông tim có thể là cần thiết để làm giảm ảnh hưởng và/hoặc khắc phục dị tật. Nhờ công nghệ tiên tiến và kiến thức, một số trường hợp không nhất thiết phải phẫu thuật. Vì vậy, khuyến nghị của tôi cho các bậc cha mẹ là tốt nhất cần tìm hiểu thêm thông tin trước khi cho con đi phẫu thuật.

PreechaLaohakunakorn là bác sĩ y khoa, FAAP, FACC, bác sĩ tim mạch nhi khoa thuộc Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad. Ông nhận được các chứng nhận của hội đồng chuyên khoa: chứng chỉ của Hội đồng Nhi khoa Hoa Kỳ, 1997; chứng chỉ của tiểu ban Nhi khoa tim Hoa Kỳ, 2002.
Từ năm 1996 đến 2000, ông tham gia các nhóm công tác về điện sinh lý tim, ĐH Y Nam Carolina, Mỹ. Chuyên môn đặc biệt của ông bao gồm rối loạn nhịp tim, ngất và điện sinh lý tim xâm nhập.

Để đặt hẹn, liên hệ đường dây nóng:
Hà Nội: 136G Trấn Vũ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04 3823 7517 - 04 3715 3717 - Hotline: 0904 468 689 - 0904880400
Skype: bio_hanoi - Email: Hanoi@bumrungradreferral.com
TP.HCM: 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1.
Điện thoại: 08 222 42014/15 - Hotline: 0906 797 888 - 0933 869 009 - 093 889 6009 - 0913 091 113.
Skype: bio_hcm - Email: Saigon@bumrungradreferral.com
Dịch vụ tư vấn tại văn phòng Bumrungrad Việt Nam được cung cấp miễn phí.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-si-thai-lan-tu-van-phau-thuat-tim-cho-benh-nhan-viet-post694259.html