Bác sĩ phát hoảng vì cô bé Ấn Độ bị hàng ngàn con kiến làm tổ trong tai

Một cô bé người Ấn Độ bị hơn một ngàn con kiến làm tổ trong tai nhưng các bác sĩ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân của việc này.

Cô bé Shreya Darji, 12 tuổi, sống tại Deesa, Gujarat, miền tây Ấn Độ đã bị làm phiền bởi những con côn trùng trong lỗ tai của cô sau khi các bác sĩ phát hiện thấy chúng đã làm tổ trong tai của bé. Các chuyên gia cho biết họ đã thử mọi cách để lấy các con kiến ra và có lần họ từng kéo nhiều nhất tới hàng trăm con kiến ra khỏi tai của cô gái 12 tuổi. Sau nhiều lần tới bệnh viện, các bác sĩ đã lấy ra khỏi tai của Darji tổng cộng 1.000 con kiến.

Cha cô, Sanjay Darji, 40 tuổi, chủ cửa hàng sửa chữa tivi nhỏ cũng đã tham khảo ý kiến một loạt các bác sĩ tin rằng sự can thiệp của Thiên Chúa đã giúp giải quyết được vấn đề.

Ông nói với tờ The Times của Ấn Độ: "Tôi nghĩ rằng sự ân sủng của các vị thần của chúng tôi đã giúp con gái nhỏ của tôi. Trước đó, con gái tôi luôn đau đớn và thiệt thòi là một đứa trẻ có tai bị nhiễm khuẩn bởi những con kiến, nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn”.

“Những con kiến đã làm cho cuộc sống của tôi rất khó khăn. Bạn bè cũng tỏ ra sợ hãi khi thấy những con kiến bò ra khỏi tai của tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đều tốt, và tôi rất nhẹ nhõm. Bây giờ tôi có thể chơi với bạn bè của tôi và tận hưởng kỳ nghỉ của tôi tại nơi chú mẹ của tôi”.

Được biết, cô bé bắt đầu nghe thấy những âm thanh vang vọng và trong tai xuất hiện những nốt đỏ hồi tháng Tám năm ngoái.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã lấy ra khỏi tai của Darji một vài con kiến chết ở trong tai cô bé. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng sau đó mỗi ngày Darji lại phát hiện khoảng 10 con kiến bò ra khỏi tai. Sau nhiều lần tới bệnh viện, các bác sĩ đã lấy ra khỏi tai của Darji tổng cộng 1.000 con kiến.

Tuy nhiên, sự việc hiện vẫn đang khiến các bác sĩ đau đầu. Bác sĩ Jawahar Talsania, 58 tuổi, chuyên gia hàng đầu về tai, mũi, họng tại bệnh viện ở Gujarat đã chụp MRI và CT cho Darji. Ông phát hiện những con kiến chết trong cơ thể cô không gây hại và không có điều gì bất thường. Ông cũng không tìm thấy trứng kiến hay kiến chúa để lý giải về sự xuất hiện đều đặn của những con kiến này.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng sau đó mỗi ngày Darji lại phát hiện khoảng 10 con kiến bò ra khỏi tai. Sau nhiều lần tới bệnh viện, các bác sĩ đã lấy ra khỏi tai của Darji tổng cộng 1.000 con kiến.

Các bác sĩ không thể giải thích làm cách nào những con kiến có thể chui vào tai cô. Các nhà chức trách thậm chí còn kiểm tra nhà của cô bé, để xem liệu có thể tìm ra manh mối nào không nhưng họ không phát hiện được gì.

Cha mẹ và anh trai cô bé đã được đưa đi kiểm tra, nhưng sức khỏe của họ đều hoàn toàn bình thường.

"Gia đình họ có một cuộc sống bình thường và họ có một môi trường sống rất lành mạnh, vì thế chúng tôi không thể đổ lỗi cho điều kiện sống của họ. Thậm chí cả gia đình họ không có tiền sử mắc chứng này", bác sĩ cho biết.

Theo Daily Mail

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/bac-si-phat-hoang-vi-co-be-an-do-bi-mot-ngan-con-kien-lam-to-trong-tai-a173128.html