Bác sĩ bị 'tố' làm bậy với bệnh nhân: Đình chỉ hoạt động phòng khám

Theo đại diện Sở Y tế, phòng khám của bác L. không có chức năng khám sản phụ khoa.

Chiều ngày 4/10, liên quan đến vụ bác sỹ N.H.L (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai, chủ phòng khám bác sỹ L., đóng tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) bị chị N.T.K. (sn 1998, tạm trú xã Phước Tân, TP.HCM) "tố" “làm bậy” trong khi khám phụ khoa cho chị này, phóng viên có liên hệ với Sở y tế Đồng Nai.

Phòng khám của bác L. tạm thời bị đóng cửa

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết sáng cùng ngày, thanh tra sở y tế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra phòng khám của bác L. Và sau khi thanh tra, Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám.

Cụ thể, qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện phòng khám bác sĩ L. hoạt động vượt phạm vi chuyên môn cho phép.

Cụ thể, phòng khám này chỉ được phép khám, chữa bệnh nội khoa nhưng lại khám về sản phụ khoa. Với những sai phạm trên, phòng khám bác sĩ L. bị tạm đình chỉ hoạt động. Và đến ngày 6/10, Sở Y tế sẽ làm việc với đại diện phòng khám để giải quyết vụ việc.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bac-si-bi-to-lam-bay-voi-benh-nhan-khong-duoc-phep-kham-phu-khoa-a301446.html