Bắc Ninh: Nhiều hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh

Ngày 27/12, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm từ ngày 3/1/2017 đến ngày 14/2/2017 với nhiều hoạt động đặc sắc như khánh thành trường THPT Chuyên Bắc Ninh, khai trương Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, khởi công một số công trình trọng điểm như chùa Dạm, đền thờ Lý Thường Kiệt…Đặc biệt, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật với chủ đề “âm vang miền quan họ” được coi là điểm nhấn trong các hoạt động này được tổ chức vào ngày 12/2/2017 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc: Bắc Ninh vang vọng ngàn năm, Bắc Ninh miền đất linh kiệt, Rạng rỡ Bắc Ninh và Tỏa sáng tương lai. Cũng trong dịp này, tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như Chung kết cuộc thi “Người đẹp Bắc Ninh – Kinh Bắc năm 2017”, trưng bày cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh, triển lãm mỹ thuật ảnh nghệ thuật, hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh…

Quang cảnh cuộc họp báo.

Tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số và gia đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. GPDP năm 2016 ước đạt 25.996 tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997, bình quân tăng 15,1%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các khu vực đều có bước phát triển, trong đó khu vực nông , lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng nhanh. Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã cơ bản vươn lên thành tỉnh công nghiệp với sự đồng bộ trong phát triển các khu công nghiệp gắn với đô thị, cụm công nghiệp và phát huy lợi thế trong phát triển làng nghề. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 765 nghìn tỷ đồng, găp gần 1,2 nghìn lần so với năm 1997, sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đã xếp thứ hai cả nước chỉ sau TP Hồ Chí Minh. Thị trường hàng hóa và dịch vụ mở rộng, ngoại thương có bước đột phá và đưa Bắc Ninh hội nhập với kinh tế thế giới. Công tác xây dựng nông thon mới đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 58 xã đạt chuẩn nông thoonn mới, 2 đơn vị cấp huyện là Tiên Du và thị xã Từ Sơn đạt 10/10 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang đề xuất đạt chuẩn.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, gấp 85 lần năm 1997, thu nội địa ước đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, gấp 72 lần năm 1997. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển, nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu cả nước, chính sách giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được thực hiện, nâng cao thu nhập cho người lao động, an sinh xã hội được bảo đảm, mức sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Chỉ số PCI luôn đứng trong nhóm tốt của cả nước trong suốt 8 năm liền, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) có bước tiến vượt bậc, năm 2015, xếp thứ 2 trong toàn quốc. Bắc Ninh là tỉnh làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ được gần 80 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 3.000 ngôi nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,3% (năm 1997) còn 3,53%.

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/bac-ninh-nhieu-hoat-dong-ky-niem-185-nam-thanh-lap-va-20-nam-tai-lap-tinh-20161228231512515.htm