Bắc Ninh: Án mạng vì cái 'nhìn đểu'

Cho rằng Trung bị anh Thảo "nhìn đểu", Tô Văn Nghiêm đã dùng dao đâm 1 nhát từ phía sau của anh Thảo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nghiêm và Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo Công lý)

Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1992, ngụ xã Đông Tiến, huyện Yên Phong) và Tô Văn Nghiêm (SN 1992, ngụ huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, trưa 25/4, tại khu vực ngã ba đường giao nhau Yên Phong 5 với đường vào UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Trung đã xảy ra xô xát, đánh nhau với anh Lê Xuân Thảo (SN 1992, quê Thanh Hóa) đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong.

Cho rằng Trung bị anh Thảo "nhìn đểu", vào thời điểm trên, Tô Văn Nghiêm, bạn của Trung có mặt tại hiện trường đã dùng dao dạng dao gấp của Thái Lan đâm 01 nhát từ phía sau dưới nách bên trái của anh Thảo, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

T. Thành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bac-ninh-an-mang-vi-cai-nhin-deu-d41794.html