Bạc Liêu: Truy tặng danh hiệu cho 23 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng', trao tặng bằng Tổ quốc ghi công , đồng thời biểu dương người có công với cách mạng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào tối 26-7. Bên cạnh đó, các cấp huyện, thị xã, phường đều tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu; thăm hỏi và tặng quà các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công tiêu biểu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 23 bà mẹ; trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho 7 Anh hùng liệt sĩ và biểu dương người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu đã rà soát, xác nhận, công nhận và đề nghị công nhận trên 40.000 hồ sơ hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.422 Mẹ, nâng tổng số Mẹ VNAH toàn tỉnh lên 1.999 Mẹ.

Toàn tỉnh có trên 65.000 gia đình chính sách, người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi. Thực hiện chế độ chi trả kịp thời đối với gia đình có công, với kinh phí hơn 160 tỉ đồng mỗi năm.

Cũng dịp này, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ tiêu biểu. Đồng thời, tỉnh đã trao tặng trên 22.000 phần quà cho người có công với cách mạng.

Bạch Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bac-lieu-truy-tang-danh-hieu-cho-23-ba-me-viet-nam-anh-hung-post233051.info