Bạc Liêu kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

Tối 30.12, tại Quảng trường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí ấp áp của những ngày đón năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái ôn lại truyền thống cách mạng của quân và dân Bạc Liêu; quá trình hình thành tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là từ ngày 1.1.1997 cho đến nay. Trong đó có đoạn: “Khi mới tái lập, Bạc Liêu trong bối cảnh vô cùng khó khăn, thách thức, điểm xuất phát thấp và lạc hậu trên nhiều lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém. Cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục và điều kiện đảm bảo cho hoạt động các cơ quan trong hệ thống chính trị thiếu trầm trọng. Lực lượng cán bộ, công chức thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Mặt khác, chưa tròn một năm sau ngày tái lập, tháng 11 năm 1997 nhân dân Bạc Liêu lại bị cơn bão số 5 tàn phá, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vùng trong tỉnh... Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, kế thừa và phát huy những thành tựu của tỉnh Minh Hải để lại, nhanh chóng huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên trong thời gian ngắn, chúng ta tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Video: Lễ kỷ niệm Bạc Liêu 20 năm tái lập tỉnh

Để vượt qua khó khăn, thách thức, trên cở sở khai thác tiềm năng, thế mạnh,... tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp hàng hóa, trong đó nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản được coi là ngành kinh tế mũi nhọn nhằm tạo ra sự đột phá về kinh tế; thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó, các chỉ số trong sản xuất nông nghiệp so với năm 1997 tăng cao: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản tăng gấp 6 lần. Diện tích sản xuất lúa, mặc dù được thu hẹp nhưng sản lượng đạt trên 1 triệu tấn/năm, tăng gấp 2 lần. Song song với phát triển nông nghiệp, tỉnh đã chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, bưu điện... ở các xã đã được xây dựng cơ bản; hạ tầng điện lưới quốc gia được đầu tư phủ khắp các vùng, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 98%. Đặc biệt, sau gần 06 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 09/49 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 24 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Huyện Phước Long với 7/7 xã đã hoàn thành các tiêu chí và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ có sự phát triển vượt bậc. Nhiều dự án công nghiệp mang tính động lực được hình thành và phát huy hiệu quả, đặc biệt là nhà máy điện gió Bạc Liêu với tổng công suất 99,2 MW; nhà máy bia Sài Gòn - Bạc Liêu với công suất gần 50 triệu lít/năm; nhà máy xay xát lúa gạo Vĩnh Lộc công suất 200.000 tấn gạo/năm. Hệ thống các nhà máy chế biến nông, thủy, hải sản hoạt động khá hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt trên 15.000 tỉ đồng, tăng 24 lần so với năm 1997. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2016 đạt trên 40.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 450 triệu đôla Mỹ, tăng gần 8 lần so với năm 1997. Du lịch có nhiều khởi sắc chất lượng không ngừng nâng lên; tỉnh có 8 điểm du lịch được công nhận là sản phẩm du lịch tiêu biểu trên tổng số 33 điểm du lịch của ĐBSCL; lượng khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu mỗi năm một tăng, năm 2016 đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 20 lần so với năm 1997”.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà Bạc Liêu đã đạt được trong 20 năm qua; dù có điểm xuất phát thấp, nhưng Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu đã cố gắng vươn lên trong những giai đoạn phát triển khác nhau để có Bạc Liêu như ngày hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trong giai đoạn phát triển tới, Bạc Liêu cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ hơn nữa; chú trọng đến liên kết, đặc biệt là liên kết vùng, liên kết với các đô thị mới; Bạc Liêu xác định có thế mạnh về du lịch nên cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; bên cạnh đó Bạc Liêu cũng cần lưu ý đến ổn định xã hội, nâng cao đội ngũ cán bộ…

Dịp này Bạc Liêu cũng vinh danh những doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp vào quỹ an sinh xã hội tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự tại buổi lễ

Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự tại bủoi lễ

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái phát biểu ôn lại chặng đường 20 năm phát triển của Bạc Liêu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho các đơn vị tại Bạc Liêu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân phát biểu tại buổi lễ

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Nhật Hồ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bac-lieu-ky-niem-20-nam-tai-lap-tinh-625971.bld