Bắc Kạn: Đào được một củ hà thủ ô đỏ 'khổng lồ'

<div align='justify'>Ông Nguyễn Văn Cư, một thầy thuốc ở thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đãđào được một củ hà thủ ô khổng lồ.</div>

Chiều 16/4, ông Nguyễn Văn Cư, một thầy thuốc đông y người Tày, ở thôn Khuổi Thiêu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã đào được một củ hà thủ ô khổng lồ.

Toàn bộ số củ thu được của một gốc cân nặng đến 96kg, trong đó củ lớn nhất nặng 36kg, một củ nặng 17kg và gần 10 củ khác mỗi củ nặng từ 2-5 kg.

Theo ông, những cây hà thủ ô trồng hoặc mọc tự nhiên ở trong rừng khi đào lên chỉ cho một lượng củ nặng không quá 10kg.

Ông Cư cho biết cách đây 8 năm, một người bạn đã mang đến cho ông một cây hà thủ ô đỏ và trồng cạnh bức tường của gia đình. Cây phát triển rất tốt, cuối năm 2012 gia đình đã đào thử lấy được một củ nặng trên 10kg.

Thầy thuốc ưu tú Nông Phúc Chinh, Chủ tịch Hội Đông y Bắc Kạn cũng thừa nhận đây là một củ hà thủ ô đỏ lớn nhất mà ông được biết, vì ông đã từng đi mua nhiều hà thủ ô ở các huyện thuộc Bắc Kạn, như Chợ Đồn, Chợ Mới, Ba Bể, Pác Nặm, những cây mọc tự nhiên ở trong rừng hàng chục năm nhưng củ cũng chỉ nặng 5-6 kg./.

Nguyễn Trình (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bac-kan-dao-duoc-mot-cu-ha-thu-o-do-khong-lo/20134/193122.vnplus