Bắc Kạn: Đám cưới 'khủng' 2000 mâm cỗ, người tổ chức sự kiện nói gì?

Đám cưới "Hồng lâu mộng" trang trí màu hồng, đỏ theo phong cách truyền thống được cho ở Bắc Kạn với 2000 mâm cỗ, hàng ngàn quan khách gây xôn xao dư luận..

Trước hình ảnh một đám cưới hoành tráng được trang trí theo phong cách "Hồng lâu mộng" được cư dân mạng đăng tải ngày 4/12 với thông tin đám cưới diễn ra trong vòng 5 ngày và có đến 2000 mâm cỗ làm nhiều người bán tín, bán nghi.

Ảnh: Kiều La

Phần cổng chào được thiết kế dạng mái vòm, trang trí bằng nhiều hình trái tim thực sự hoành tráng và ấn tượng. Phông nền đám cưới tràn ngập một màu đỏ rực rỡ, bên cạnh đó là vô số đèn, hoa tạo ra cảnh tượng lung linh huyền ảo khiến người nhìn không rời mắt.

Ảnh: Kiều La

Không chỉ gây ấn tượng bằng cách trang trí, đám cưới còn khiến người ta ngạc nhiên vì những thông tin liên quan tới số lượng khách mới, mâm cỗ bày biện. Theo lời đồn, đám cưới còn được tổ chức suốt 5 ngày với hàng nghìn vị khách tới tham dự.

Ảnh: Beat.vn

Không ít dân mạng sau khi xem xong những hình ảnh trên đã phải trầm trồ, họ chưa bao giờ thấy đám cưới nào xa hoa như thế. Nhiều người còn thốt lên “hẳn đây là đám cưới giàu nhất Việt Nam và gia đình tổ chức đám cưới phải là một gia đình vô cùng giàu có.

Ảnh: Beat.vn

Nickname Tiến Tùng chia sẻ: “Đám cưới quá xa hoa, mình nghĩ hẳn đây là đám cưới khủng nhất Việt Nam từ trước tới nay. Không biết đại gia giàu có cỡ nào nhỉ”.

Nickname Kathy Lên tiếng: “Choáng ngợp với mâm cỗ, cách bài trí, cứ như phim cổ trang Trung Quốc vậy. Mình nhìn mà không rời mắt, vì độ giàu có của gia đình này. Nó còn hơn lễ thành hôn của những ngôi sao nổi tiếng”.

Ảnh: Kiều La

Trước thông tin đám cưới “khủng” có đến 2000 mâm cỗ được tổ chức, sáng ngày 5/12, PV đã liên hệ với quản lý của Trung tâm Tổ chức sự kiện Việt Phượng - Royal Palace.

Ảnh: Beat.vn

Nữ quản lý cho biết: “Đám cưới vừa được diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Đây là đám cưới của một gia đình cả bố mẹ hai bên đều rất yêu thương con, muốn để lại một ấn tượng tốt đẹp cho hai con trong ngày trọng đại nên mới nghĩ ra làm lễ cưới theo phong cách truyền thống”.

Ảnh: Kiều La.

Cũng theo chị này, bao nhiêu năm tổ chức tiệc cưới nhưng chưa bao giờ được thấy một đám cưới tổ chức theo phong cách truyền thống, mặc dù hiện nay đám cưới được tổ chức theo phong cách hiện đại là nhiều.

Nói thêm về công tác chuẩn bị đám cưới, vị nữ quản lý cho biết: “Đám cưới được tổ chức với diện tích gần 3000 m2 rạp, sức chứa gần 2000 khách, cùng với sự trang trí cầu kì, công phu. Công tác bài trí, trang trí mất khoảng 10 ngày. Chi phí đám cưới cho đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa hạch toán xong nhưng cũng không quá tốn kém”.

Trước nguồn tin nói rằng đám cưới này được tổ chức 2000 mâm cỗ, quản lý nhà hàng cho hay, thông tin đó là sai sự thật: “Đám cưới hai gia đình gộp chung chỉ khoảng gần 200 mâm chứ không phải 2000 mâm cỗ như mọi người đồn đoán”.

Chia sẻ thêm với PV, một người hàng xóm có mặt tại tiệc cưới cho hay: “Đám cưới được tổ chức ở trước cửa nhà văn hóa Bắc Kạn. Nhìn thấy tiệc hoành tráng là bởi họ giăng đèn, và hoa dùng để trang trí chủ yếu là hoa tươi. Không có chuyện có 2000 mâm cỗ mà chỉ có khoảng gần 200 mâm gộp cả nhà trai và nhà gái”.

Facebook Kiều La (Lễ tân đám cưới), chị Kiều La xác nhận: “Mình tham dự làm lễ tân cho đám cưới trên. Đây là lần đầu tiên mình thấy một đám cưới to như vậy. Tuy nhiên nó không phải 2000 mâm cỗ như dân mạng đưa".

Chị Kiều La cho biết thêm, cô dâu, chú rể là con của hai nhà đại gia, một trong đó là chủ của chuỗi siêu thị, kinh doanh làm ăn rất phát đạt, có tiếng trong tỉnh Bắc Kạn. Cô dâu hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường Đại học dưới Hà Nội.

Chị Kiều La trong vai trò lễ tân của đám cưới hoàng tráng trên.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những thông tin về đán cưới siêu hoành tráng, gây xôn xao dư luận. Còn nhớ, cách đó không lâu mạng xã hội cũng từng lan truyền hình ảnh về đám cưới được cho tiêu tốn 10 tỷ ở Hưng Yên. Thế nhưng, khi xác minh thực sự chi phí cho đám cưới chỉ hết khoảng 1-2 tỷ đồng chứ không phải 10 tỷ đồng như nhiều người đồn đoán.

Mai Thu- Thanh Lam / NĐT

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/bac-kan-dam-cuoi-khung-2000-mam-co-nguoi-to-chuc-su-kien-noi-gi-p43212.html