Bắc Giang: Xảy ra động đất có độ lớn 3,2 độ richter

(Công lý) - Một trận động đất có độ lớn 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km vừa xảy ra tại khu vực huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 4 giờ 11 phút giây ngày 13 tháng 08 năm 2016 tức 11 giờ 11 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 08 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.310 độ vĩ Bắc, 106.45 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Bản đồ chấn tâm động đất

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, đây là trận động đất nhẹ, nó xảy ra phù hợp với quy luật tự nhiên. Cho đến nay, trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter này cũng không gây thiệt hại gì về người và tài sản đối với người dân sinh sống gần khu vực.

Hiện tại, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 7 phút ngày 12/8, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra hiện tượng rung lắc nhẹ do dư chấn của trận động đất xảy ra ngày 7/8 vừa qua.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/bac-giang-xay-ra-dong-dat-co-do-lon-3-2-do-richter-168674.html