Bắc Giang: Giá vải thiều cao nhưng nhiều gia đình không có để bán

Do những biến động về thời tiết, sản lượng vải thiều năm nay giảm đáng kể so với năm 2016, nhưng giá lại cao hơn từ 10.000 - 15.000 đồng/kg...

Tuy giá cả cao, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, tại một số huyện như Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam sản lượng vải thiều chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái.

Đồi vải chỉ trơ ra toàn lá, thỉnh thoảng mới có vài chùm quả.

Vườn vải của gia đình bà Hồ Thị Thủy ở Lạng Giang (Bắc Giang) do ảnh hưởng của thời tiết, nên năm nay, hơn 2ha vải của nhà bà hàng năm cho thu về cả trăm triệu đồng, thế nhưng năm nay gần như là mất trắng, chỉ có vài cây cho ra quả. "Giá thì cao thật, mấy chục nghìn một cân, thế nhưng có đâu mà bán" ,bà Thủy nói.

Cũng có một số cây vải cho ra quả, thế nhưng chất lượng và mẫu mã quả không được tốt.

Cũng giống với gia đình bà Thủy, anh Nguyễn Thanh Chương ở huyện Tân Yên cho biết, mặc dù đã rất chú ý đến việc bám sát thời tiết, chăm sóc kỹ lưỡng cho cây vải thế nhưng cũng chẳng thấy vải ra quả.

"Chúng tôi cũng đã chăm bón kỹ lắm rồi đấy chứ, thế nhưng chẳng biết thế nào, chắc là do thời tiết nên chẳng thấy nó ra quả gì cả", anh Chương chia sẻ.

Tại thủ phủ vải thiều - Lục Ngạn, năm nay nhiều gia đình cũng "trắng tay" khi những đồi vải chỉ cho ra lộc, chứ không cho ra quả trong đó có gia đình nhà anh Nguyễn Quang Sơn.

Dù cũng có những đầu tư về phân bón và công sức, thế nhưng nhiều cây Vải vẫn không cho quả.

Được biết vườn nhà anh có 6ha trồng vải thiều, năm ngoái sản lượng đạt gần 50 tấn, thu về khoảng 500 triệu đồng. Nhưng năm nay, gia đình anh mất trắng, chưa kể khoản đầu tư chi phí phân bón, thuốc trừ sâu gần 150 triệu cho năm nay nhưng không thu lại được gì.

Anh Sơn cũng cho biết thêm, giá đầu mùa năm nay cao, cụ thể, vải U có giá 35.000 – 40.000 đồng/kg, vải Thanh Hà có giá đến 45.000 – 50.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn, tăng hơn năm ngoái khoảng 10.000 – 15.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, cuối năm 2016, đầu năm 2017, do có những biến động lớn về khí hậu, thời tiết thay đổi, nắng nóng kéo dài, rét đến muộn kèm theo rét đậm, rét hại kéo dài dẫn đến xáo trộn về sinh trưởng và phát triển của cây vải thiều; kéo theo đó, vải thiều năm nay ra hoa muộn, tỷ lệ ra hoa và đậu quả giảm 40% so với năm 2016.

Để bù đắp sản lượng giảm, nâng cao giá trị thương hiệu quả vải thiều, giúp người trồng vải vẫn có thu nhập, hiện nay, các cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang đã tích cực, chủ động từ khâu chăm sóc đến khâu thu hoạch, đặc biệt là xúc tiến tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đang có những động thái hỗ trợ cụ thể. Theo đó, ngoài một số chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm vải thiều tới người tiêu dùng, Bộ Công thương sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu.

Quang Chương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bac-giang-gia-vai-thieu-cao-nhung-nhieu-gia-dinh-khong-co-de-ban-d45295.html