Bắc Giang: Chưa được cấp phép, bãi xe đưa đón công nhân Sam Sung vẫn ngang nhiên hoạt động

Chủ tịch UBND xã Quang Thịnh (Lạng Giang): "Bãi xe của Công ty Ngọc Khánh chưa hoàn thành thủ tục cấp phép, chưa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật"

Bãi xe nằm trên địa bàn xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Với diện tích khoảng hơn 1ha, bãi này có tới vài chục chiếc xe ô tô chuyên đưa, đón công nhân của công ty Sam Sung ra vào tấp nập.

Điều đáng nói, bãi xe này nằm ngay cạnh Quốc lộ 1A, lối ra vào của bãi trực tiếp giao với đường Quốc lộ, khiến cho việc di chuyển qua khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1A, là tuyến đường huyết mạch có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội đối với nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, chính vì thế mật độ giao thông tại đây khá lớn, các loại xe di chuyển trên tuyến đường này chủ yếu là xe khách, xe tải và xe container chạy tốc độ cao.

Tình huống chiếc xe ô tô 16 chỗ phải phanh gấp và đánh lái sang làn đường bên trái để tránh chiếc xe chở công nhân Sam Sung.

Mỗi lần xe đưa, đón công nhân của công ty Sam Sung ra, vào bãi thì chiếc xe 45 chỗ này dường như “nuốt” trọn lòng đường Quốc lộ, tạo nên nhiều tình huống giao thông nguy hiểm, đặc biệt vào những lúc trời tối.

Một số người dân tại đây cho biết, từ ngày bãi xe “mọc” lên, đã có không ít vụ tại nạn giao thông xảy ra tại khu vực ra vào của bãi xe này.

Một người khác cũng cho hay:, “đây là bãi xe tư nhân do ông Kỳ đứng ra dựng lên, là nơi để công ty Sam Sung đưa đón công nhân đi làm, các công nhân nào đi xe máy thì có thể gửi ở đây và trả tiền theo tháng” .

Theo đó, phóng viên đã vào nơi gửi xe máy của các công nhân, tại đây theo ghi nhận, có hàng nghìn chiếc xe máy được gửi. Các công nhân cho biết, muốn được gửi xe thì phải là công nhân của Sam Sung và mỗi tháng phải đóng 100 nghìn/người.

Các công nhân cho biết, giá vé gửi xe máy đối với mỗi công nhân hàng tháng tại đây là 100 nghìn đồng, vé gửi ngày là 5000 đồng.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc lập bãi, thu tiền gửi xe hằng tháng có được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền hay không, nhóm phóng viên đã tới UBND xã Quang Thịnh và có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã.

Tại đây, ông Trịnh cho biết, “Công ty Ngọc Khánh kết hợp với công ty Sam Sung, xây dựng bãi để xe trên địa bàn của xã, để chuyên đưa đón công nhân trong địa bàn xã cũng như khu vực lân cận. Bãi xe rộng trên 1ha và đã hoạt động gần 1 năm nay. Việc này thì cũng giúp ích cho người lao động, tạo điều kiện cho công nhân dễ đi lại”.

Ông Hoàng Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Quang Thịnh - Lạng Giang - Bắc Giang.

Khi được hỏi về những hạn chế, cũng như về việc cấp phép hoạt động cho bãi xe, vị Chủ tịch xã Quang Thịnh cho biết, “Hiện nay, lượng xe ra vào lớn, đặc biệt là thời điểm giao ca nên dễ xảy ra tai nạn giao thông; Từ ngày có bãi xe thì lượng rác thải cũng tăng cao; Đối với công ty Ngọc Khánh thì chưa hoàn thành thủ tục cấp phép, chưa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Không chỉ đơn giản là lượng xe lớn, rác thải tăng cao, từ ngày bãi xe không phép này hoạt động, tại đây bỗng dưng trở thành điểm dừng đón, trả khách của nhiều nhà xe.

Các xe dừng để đón trả khách trước của bãi xe.

Việc xe đưa đón công nhân của công ty Sam Sung ra vào bãi liên tục trong giờ giao ca, cộng thêm việc các nhà xe ngang nhiên đón trả khách có thể coi là hành vi rất nguy hiểm, khiến cho những tai nạn thảm khốc sẵn sàng xảy ra bất cứ lúc nào.

Có một điều đáng nói hơn thế, mặc dù đã hoạt động được gần 1 năm nay, khiến cho giao thông tại khu vực này trở nên “hỗn loạn” nhưng theo ghi nhận mới đây nhất vào ngày 2/8/2017, bãi xe trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động mà chẳng thấy lực lượng chức năng hay Chính quyền địa phương vào cuộc.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc, trả lại sự an toàn cho người tham gia giao thông và những hành vi thu lợi bất chính (không được cấp phép) cần được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở những bài viết sau.

Quang Nhật - Phú Đô

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bac-giang-chua-duoc-cap-phep-bai-xe-dua-don-cong-nhan-sam-sung-van-ngang-nhien-hoat-dong-d49847.html