Bác đơn xin giảm án của thủ môn Long An làm trò lố

Ban kỷ luật VFF mới đây đã bác đơn xin giảm án của thủ môn Minh Nhựt. Như vậy án phạt treo giò 2 năm của thủ môn này vì có hành vi phản cảm trong trận đấu giữa TP.HCM và Long An, vẫn được giữ nguyên.

Tiếp nhận thông tin kể trên, thủ môn của Long An cảm thấy rất buồn bã: “Tôi đã ý thức được hành vi thiếu chuyên nghiệp của mình nhưng đó là khi đầu óc tôi không còn làm chủ được bản thân. Nay tôi đã ý thức được hành vi của mình và vô cùng hối lỗi. Tôi mong VFF, Ban kỷ luật và CĐV tha thứ cho tôi để tôi tiếp tục công việc của mình. Đó cũng là cách tôi lo cho gia đình, vợ trẻ, con thơ và mẹ già đau yếu. Tôi không phải là người đưa câu chuyện khổ tâm của gia đình để mọi người thương hại mà tôi thực sự muốn chuộc lỗi của mình trên sân cỏ”.

Như tất cả mọi đơn xin giảm án, Ban kỷ luật ghi nhận nhận thức của Minh Nhựt nhưng vẫn có công văn phúc đáp đồng thời thông báo quyết định bác đơn lần này. Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường từng rất nhiều lần khẳng định: “Án kỷ luật không phải là để giết cầu thủ hoặc đẩy cuộc đời của họ vào một góc tối mà án kỷ luật còn đảm bảo tính giáo dục và răn đe”.

Hồ sơ xin giảm án của Minh Nhựt còn thiếu rất nhiều bởi thủ môn này chỉ gửi Đơn xin giảm án, trong khi, Ban kỷ luật còn cần thêm sự xác nhận của địa phương cũng như cơ quan chủ quản. Minh Nhựt tâm sự rằng anh mong mỏi được giảm án và trở lại thi đấu ở mùa giải năm 2018.

Theo Bongdaplus

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/bac-don-xin-giam-an-cua-thu-mon-long-an-lam-tro-lo-1133934.tpo