Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ mưa rào từ sáng 5/10

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 4/10, Bắc bộ vẫn có nắng ban ngày và mưa rào vài nơi về đêm; các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ vẫn còn những cơn mưa to kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía bắc xuống phía nam, khoảng từ gần sáng 5/10, các tỉnh đông Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông.

Bắc bộ sẽ có mưa rào từ gần sáng ngày mai. (Ảnh minh họa)

Ở phía bắc đang có một bộ phận áp cao lục địa tăng cường xuống phía nam. Khoảng từ gần sáng ngày 5/10, ở các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Hà Nội từ ngày 5/10 có mưa rào và dông.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam từ ngày 3/10, trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở khu vực vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh. Dự báo, trong ngày 4/10, khu vực vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật cấp 6-7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày 4/10:

Phía tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Phương Liên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/bac-bo-va-bac-trung-bo-se-mua-rao-tu-sang-510.html