Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa và dông, cả nước mát mẻ

Hôm nay (8/6), dự báo thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông vài nơi, nhiệt độ giao động từ 23 đến 33 độ C. Thời tiết cả nước mát mẻ, dễ chịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (7/6), do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc nên đêm qua và sáng sớm nay (07/06) ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tuyên Quang 156mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 141mm, Phú Hộ (Việt Trì) 119mm, Thái Nguyên 75mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 90mm,…

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Cụ thể:

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Ảnh minh họa

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đế 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Ánh Ngân

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/bac-bo-tiep-tuc-mua-vua-va-dong-ca-nuoc-mat-me-d122836.html