Bắc Bộ nhiều mây, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hôm nay (6/11), các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển gần sáng mai (7/11) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 77 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, chiều qua (5/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu và tan. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ đêm 5/11 và sáng 6/11 có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến khoảng 20 - 50mm, có nơi trên 70mm) và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và sông Srêpốk (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa 5,67m, trên BĐ3 0,17m; trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 8,7m, trên BĐ1 0,7m; trên sông Cái Phan Rang tại Phan Rang 2,73m, trên BĐ1 0,23m; sông Srêpốk tại Bản Đôn 171,79m, trên BĐ1 0,79m. Sông Krông Ana tại Giang Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Dự báo, trong 12 giờ tới lũ trên các sông ở từ Bình Định đến Ninh Thuận và sông Srêpốk tiếp tục xuống, sông Krông Ana sẽ xuống.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-thoi-tiet-de-chiu-ngay-chu-nhat-272161.html