Bắc Bộ: Nhiệt độ tăng, có nơi nắng nóng cục bộ

Hôm nay (17/4), các tỉnh miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên, đạt mức cao nhất phổ biến là 32 độ C, cá biệt có nơi nắng nóng cục bộ đạt 35 độ C.

Dự báo, trong vài ngày tới, nhiệt độ vẫn tiếp tục nhích lên. Tuy nhiên, trao đổi với VnMedia, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, có thể phải đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 mới xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên. Năm ngoái, đợt nắng nóng đỉnh điểm xuất hiện rất sớm, ngay dịp 1/5, với nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt gần 40 độ C.

Trong tháng 5 này, dự báo sẽ vẫn còn một đợt không khí lạnh nữa ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực Bắc Bộ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (17/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi 33 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng khu Đông Bắc 25 - 28 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi 33 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/xa-hoi/tin-tuc/23_1007713/bac_bo_nhiet_do_tang_co_noi_nang_nong_cuc_bo.html