Bắc Bộ đón không khí lạnh, miền Trung sắp có mưa to trên diện rộng trong 6 ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt mưa tại miền Trung sẽ bắt đầu từ 30/10 - 4/11. Mưa vừa, mưa to sẽ trải dài từ Nghệ An đến Bình Thuận, nguy cơ có thể xuất hiện một đợt lũ.

Miền Trung sắp có mưa to trên diện rộng trong 6 ngày (Ảnh: Người lao động)

Từ ngày 30/10 đến ngày 4/11, từ Nghệ An đến Bình Thuận có mưa dông diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông.

Trong khi đó, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa vào cuối tuần này. Dự báo, khoảng ngày 29/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 29/10 ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22oC, vùng núi có nơi từ 17-19 oC.

Khoảng ngày 01/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 oC, vùng núi có nơi 16-18 oC.

Hà Nội từ ngày 30/10 trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 oC.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận ở mức 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa đã giảm nhanh cả về diện và lượng, chiều tối chỉ còn mưa rải rác vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, thấp nhất ở mức 20 – 23 độ C. Tai Nam Bộ, cao nhất từ 31 – 34 độ C, thấp nhất từ 24 – 27 độ C.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/bac-bo-don-khong-khi-lanh-mien-trung-sap-co-mua-to-tren-dien-rong-trong-6-ngay-130743