Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận 15 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Tàu 732 thuộc Hải đoàn 129 – Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận và đưa toàn bộ 15 thuyền viên thuộc tàu cá QN 95645 trở về an toàn.

Vào lúc 15h chiều 7/10, tại cảng cá Cát Lỡ ( Bà Rịa Vũng Tàu), tàu Đá Lát 01 thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ, khai thác hải sản Biển Đông (TP Vũng Tàu) đã đưa về bờ an toàn 15 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa (của Việt Nam), các cơ chức năng đã tiếp nhận tiến hành các thủ tục để đưa những ngư dân này về với gia đình.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 3/10/2016, tàu cá QN 95645 chở 15 ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản tại tọa độ 08 độ 35’N – 102 độ 42’E, cách đảo Đá Tây thuộc khu vực quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) khoảng 40 hải lý, bị phá nước và đang có dấu hiệu chìm dần.

15 ngư dân tàu cá QN 95645 đã được an toàn.

Nhận được thông tin cứu hộ, tàu 732 thuộc Hải đoàn 129 – Quân chủng Hải quân tiếp nhận và đưa toàn bộ 15 thuyền viên lên tàu an toàn.

Sau khi tiếp cận được ngư dân, tàu 732 đã đưa toàn bộ ngư dân này về đảo Đá Tây để thực hiện chăm sóc y tế ban đầu sau đó đưa vào đất liền bàn giao cho cơ quan chức năng để các ngư dân sớm về với gia đình.

Theo anh Bùi Văn Thục – Thuyền trưởng tàu Đá Tây 01, vào thời gian trên khi tàu đang hoạt động gần khu vực đảo Đá Tây, nhận được thông tin từ Quân chủng Hải quân, tàu đã tiến đến khu vực tàu bị nạn. Sau hơn 6 giờ hành trình, tàu tiếp cận được tàu cá bị nạn. Tuy nhiên lúc này thời tiết rất xấu, sóng cấp 6 cấp 7 không thể tiến gần được con tàu nên chỉ cứu được người dưới nước, còn tàu cá thì chìm dần.

Các thuyền viên mong muốn được hỗ trợ để có thể tiếp tục vươn khơi, bám biểm.

Anh Thục nói: "Vì sóng to gió lớn quá, hai bên đã phối hợp và tìm cách cứu hết mình nhưng không cứu được tàu, nên chứng tôi chỉ kịp cứu được 15 ngư dân".

Ông Nguyễn Văn Đức, thuyền trưởng cũng là chủ tàu cá QN 95645 chia sẻ, tài sản thiệt hại lần này trên 4 tỷ đồng, tàu của anh đánh bắt hải sản khu vực này quen rồi nên không thể bỏ biển được, nếu được nhà nước hỗ trợ cho đóng mới tàu thì sẽ tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Tại buổi tiếp nhận thuyền viên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có mặt, động viên và chia sẻ rủi ro với bà con ngư dân, đồng thời đánh giá cao việc phối hợp trong công tác cứu 15 thuyền viên bị nạn của các đơn vị trên biển.

Cơ quan chức năng và các đơn vị đã đến động viên và chia sẻ mất mát đối với các thuyền viên.

Ông Lê Viết Bình – Phó chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói: "Tôi đánh giá cao các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là các cán bộ, công nhân viên của Công ty dịch vụ hậu cần nghề cá tại đảo Đá Tây - vừa làm kinh tế, vừa làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng của Bộ Nông nghiệp. Bộ cũng thấu hiểu và chia sẻ sự mất mát về tài sản của chủ tàu. Việc phối hợp cứu vớt toàn bộ ngư dân trên biển trong điều kiện như thế đã rất tốt và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao".

Ngay sau khi đưa về Vũng Tàu an toàn, cơ quan chức năng và đơn vị đã đến động viên và chia sẻ mất mát đối với các thuyền viên cũng như chủ tàu. Tổng công Ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam đã hỗ trợ một chuyến xe đưa 15 ngư dân về quê ngay trong chiều 7/10./.

CTV Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ba-riavung-tau-tiep-nhan-15-ngu-dan-bi-nan-tren-vung-bien-hoang-sa-557921.vov