Bà Rịa - Vũng Tàu: Khai hội Văn hóa - Du lịch huyện Long Điền năm 2011

Sáng ngày 8/2 (mùng 6 Tết), huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức Khai hội Văn hóa- Du lịch năm 2011 tại công viên Phước Hưng.

Sau các tiết mục hát múa, biểu diễn lân-sư-rồng, ông Lê Văn Trung, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền đã báo cáo tóm tắt hoạt động văn hóa- du lịch trên địa bàn huyện năm 2010. Theo đó, năm 2010, bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu như: Hội vui xuân huyện, Lễ hội Dinh Cô- Long Hải, Đại hội TDTT huyện… huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ, tạo sân chơi cho người dân địa phương. Ở lĩnh vực du lịch, toàn huyện Long Điền có 24 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch với tổng số phòng nghỉ, lưu trú là 519 phòng, trong đó có 2 khu du lịch, resort đạt chuẩn 4 sao, 1 khách sạn đạt chuẩn 2 sao… Năm 2010, toàn huyện đón tiếp 716.535 lượt khách, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2009, doanh thu đạt 86,9 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch năm. Đến nay, huyện Long Điền có 17 dự án đầu tư về du lịch (đã thỏa thuận địa điểm) với tổng vốn đăng ký đầu tư 7.431 tỷ đồng và 15 triệu USD, tổng vốn thực hiện đạt 404 tỷ đồng. Huyện xác định du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong năm 2011. Ông Lê Văn Trung đã đánh 3 hồi trống khai hội và cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện thả những chùm bong bóng mang lời chúc tốt đẹp lên bầu trời, hy vọng một năm mới nhiều may mắn, thắng lợi mới.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=13691