Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần giải quyết sự lộn xộn ở chùa Phật Quang

Sau khi nhận được đơn thư của nhà sư Thích Chân Quang (Vương Tấn Việt) một số tăng ni, phật tử chùa Phật Quang ngày 14/1/2010, Tổng biên tập Báo Người cao tuổi đã có công văn số 10/BC-NCT gửi Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn văn như sau:

Cần giải quyết sự lộn xộn ở chùa Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) "Báo Người cao tuổi nhận được "đơn kêu cứu khẩn thiết" của ông Vương Tấn Việt (pháp danh Thích Chân Quang) trụ trì chùa Phật Quang tại núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thay mặt các tăng ni, phật tử chùa Phật Quang ông kêu cứu việc các đệ tử của ông là Thích Bảo Thiện, Thích Bảo Nhật thực hiện nhiều hành vi chia rẽ nội bộ, phao tin xuyên tạc, mưu đồ cá nhân, hạ thấp uy tín sư phụ... Đặc biệt là những người này tập hợp lực lượng kích động, gây rối công sở của Công ty Pháp Quang ở 28 Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, rồi đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần và cưỡng ép ông Vương Tấn Việt chuyển giao cho họ nhà, đất, xe ô-tô, phá két sắt chứa tài liệu, tài sản quý giá của nhà chùa... Báo Người cao tuổi nhận thấy sự việc trên diễn ra tại chùa Phật Quang là nghiêm trọng, liên quan đến trật tự an ninh, an toàn tài sản nhà chùa cũng như tính mạng nhà sư Thích Chân Quang. Nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo, báo NCT chưa thể đưa tin công khai nên kiến nghị với ngành Công an (trực tiếp là Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng chỉ đạo kiểm tra, xem xét vụ việc, xử lí những người vi phạm nhằm ổn định nội bộ nhà chùa, giữ gìn trật tự, an ninh ở địa phương và ngăn chặn những hành vi trái pháp luật của những người quá khích, tham lam, manh động" NCT

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=3972&lang=vn&zone=8&zoneparent=0