Bà Park Geun-hye chính thức rời Nhà Xanh

Tôi sẽ chấp nhận mọi kết quả. Sẽ cần thời gian nhưng tôi tin rằng sự thật chắc chắn sẽ được công khai.

Đây là tuyên bố của bà Park Geun-hye do người phát ngôn Tổng thống Min Kyung-wook dẫn lời. “Tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vai trò một tổng thống. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng tôi”, bà Park nói.

Bà Park Geun-hye chính thức rời Nhà Xanh.

Theo đó, bà Park Geun-hye đã chính thức rời Nhà Xanh vào ngày 12/3, hai ngày sau khi Tòa án Hiến pháp ủng hộ luận tội và phế truất bà. Sauk hi rời Nhà Xanh trong một đoàn xe lớn được hộ tống bởi các xe cảnh sát, bà Park đã quay về nhà riêng ở khu Gangnam của thủ đô Seoul.

Sau những lời tuyên bố trên, các nhà hoạt động và chính đảng theo đường lối tự do ở Hàn Quốc đã lên tiếng phê phán bà Park Geun-hye. Nghị sĩ Youn Kwan-suk của đảng Dân chủ đối lập chính cho rằng, tuyên bố này là hướng tới những người ủng hộ bà Park chứ không phải người dân nói chung. Ông được dẫn lời nêu rõ: “Dường như bà Park không công nhận có dính líu vào vụ bê bối. Bà Park hành động như thể bà phớt lờ phán quyết của tòa án về việc luận tội bà”.

Bà Park Geun-hye vẫy tay tạm biệt những người ủng hộ.

Đảng Nhân dân đã ra một tuyên bố, trong đó nhấn mạnh, một thảm kịch đối với đất nước cũng như đối với bà Park là bà ta đã không công nhận những sai lầm, ngay cả sau khi trở thành vị tổng thống đầu tiên bị luận tội. Trong khi đó, một nhóm tổ chức dân sự dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối bà Park đã kêu gọi điều tra kỹ về vai trò của bà Park trong vụ bê bối và nhấn mạnh rằng bà cần phải vào tù chứ không phải là về nhà.

Trong diễn biến liên quan, các công tố viên đang chuẩn bị mở một cuộc điều tra nhằm vào vụ bê bối của cựu Tổng thống Hàn Quốc – sau khi bà Park chính thức bị phế truất và mất khả năng được miễn truy tố. Một nguồn tin cho biết, các công tố viên dự kiến sẽ gửi lệnh triệu tập buộc bà Park xuất hiện trong quá trình điều tra.

Đoàn xe hộ tống bà Park Geun-hye ra khỏi Nhà Xanh.

Trước đó, giới quan sát nhận định, nhiều khả năng việc truy tố đối với bà Park Geun-hye có thể bị trì hoãn cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc. Tuy nhiên, việc truy tố những nhân vật liên quan tới vụ bê bối, bao gồm bạn thân Choi Soon-sil, “thái tử” Samsung Lee Jae-yong sẽ sớm được tiến hành.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ba-park-geun-hye-chinh-thuc-roi-nha-xanh-282692.html