Ba nữ sinh lớp 9 bầm tím mặt vì bị đánh hội đồng

Bị nhóm 6 nữ sinh ở trường xã bên kéo ra bãi đất trống đánh, 3 nữ sinh ở Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) bầm tím mặt, không thể tới trường.

Ngày 4/10, mạng xã hội lan truyền video nhóm 6 nữ sinh ép 3 bạn cùng trang lứa quỳ xuống bãi đất trống rồi dùng dép lê đánh vào mặt, đấm đá túi bụi. Các nạn nhân cam chịu mà không hề chống trả.

Nhóm 6 nữ sinh dùng dép tông đánh vào mặt nạn nhân. Ảnh: Cắt từ video.

Sáng 5/10, ông Hồ Sỹ Hải, Phó trưởng công an xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, video được quay ngày 2/10 tại bãi đất trống ở xã. Tốp 6 nữ sinh trường THCS xã Quỳnh Long đã đánh 3 em lớp 9 xã Quỳnh Thuận.

Làm việc với công an, 3 nạn nhân cho biết quen với nhóm nữ sinh xã Quỳnh Long qua mạng xã hội, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Trước ngày 2/10, nhóm này đã đánh nữ sinh xã Quỳnh Long 3 lần.

"Ba em bị đánh mặt mũi bầm tím, hiện chưa thể tơi trường", ông Hải cho hay.

Xác nhận vụ việc, ông Trần Hoài Nam, Hiệu trưởng trường THCS xã Quỳnh Long cho hay, tốp 6 nữ sinh đánh nhau học lớp 9. Sáng nay các em tới trường, Ban giám hiệu đã yêu cầu viết bản tường trình để có hướng xử lý.

Theo Hải Bình (vnexpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ba-nu-sinh-lop-9-bam-tim-mat-vi-bi-danh-hoi-dong-713058.html