Ba nhà máy thủy điện lớn đồng loạt xả lũ

Mưa lũ liên tục, nước tại ba hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang vượt mức cho phép nên phải mở cửa xả vào sáng mai.

Ngày 17/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh cho Công ty thủy điện Sơn La và Tuyên Quang mở một cửa xả đáy; Hòa Bình mở cửa xả thứ hai vào lúc 7h ngày 18/8 (cửa xả thứ nhất mở ngày 11/8).

Miền Bắc có mưa to mấy ngày qua khiến mực nước các hồ vượt mức cho phép. 9h hôm nay, nước hồ Sơn La cao hơn mức cho phép 13,7 m; hồ Hòa Bình cao hơn 11,72 m và Tuyên Quang hơn 10,27 m.

Sau khi mở cửa xả thứ nhất, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sáng nay là 4,66 m, dự báo 7h ngày mai lên 4,7 m, thấp hơn báo động 1 là 4,8 m.

Hồ Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả vào sáng mai. Ảnh: Giang Huy.

Để hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ thủy điện, Ban chỉ đạo đề nghị các tỉnh thành phố hạ du thông báo đến người dân, tổ chức hoạt động trên sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản biết thông tin; đồng thời rà soát phương án chống lũ.

Trước đó, đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng khiến mực nước thượng nguồn lên cao, thủy điện Hòa Bình phải mở ba cửa xả hồi cuối tháng 7; Sơn La và Tuyên Quang mỗi hồ mở một cửa xả.

Dù không tác động tới các điểm xung yếu của hệ thống đê điều, nhưng việc xả nước làm 170 tấn cá lồng bè chết, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ba-nha-may-thuy-dien-lon-dong-loat-xa-lu-214910/