Ba người tử thương khi đang uống cà phê

Đang ngồi uống cà phê, anh Sơn cùng hai người bạn bị sáu đối tượng đi xe máy nhảy vào chém tới tấp. Hậu quả, cả ba bị trọng thương, nhập viện cấp cứu. Anh Sơn tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê 236 ở Yên Hòa, Cầu Giấy tối 31-7.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 31-7, anh Đoàn Mạnh Cường (SN 1975, trú ở tổ 50B Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), anh Phùng Hồng Trung Sơn (SN 1977, trú tại H1, tập thể Thành Công, quận Ba Đình) và anh Đỗ Mạnh Hoàn (SN 1984, trú ở Đồng Nhân, Hai Bà Trưng) rủ nhau đến quán cà phê 236 ở Yên Hòa, Cầu Giấy uống nước.

Không lâu sau đó, sáu đối tượng lạ mặt đi trên ba xe máy đến gây sự. Hai trong số này đã dùng dao chém ba nhát vào đầu, cổ anh Sơn; hai nhát vào đầu anh Cường và ba nhát vào lưng, sườn và tay anh Hoàn, rồi bỏ trốn.

Anh Sơn cùng hai người bạn được người dân đưa vào bệnh viện Việt-Đức cấp cứu, đến 9h40 ngày 1-8, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án để làm rõ, xử lý trước pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 3h45 cùng ngày, anh Đào Công Bách (SN 1971, trú tại 298 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) và anh Phạm Ngọc Lâm (SN 1977, trú tại nhà số 9 ngõ 117 phố 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) đến ngõ Lò Lợn, Trương Định, quận Hai Bà Trưng thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhóm đối tượng khác.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Anh Bách bị đâm một nhát vào ngực, còn anh Lâm bị chém một nhát vào chân. Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn.

Anh Bách và anh Lâm được đưa đi bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Do vết thương nặng, mất máu nhiều nên anh Bách đã tử vong sau đó. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đang phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng điều tra vụ việc.

Đại Huệ

Viết

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/586832/ba-nguoi-tu-thuong-khi-dang-uong-ca-phe-tpov.html