Bà Merkel không gắn đấu tranh chống khủng bố với vấn đề tiếp nhận người tị nạn

Cuộc chiến chống khủng bố không gắn với câu hỏi tiếp nhận người tị nạn, lập trường của chính quyền Đức về vấn đề này không thay đổi. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà nói chuyện với các nhà báo tại Berlin.

"Tôi cho rằng đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố là thách thức toàn cầu. Và tôi tách bạch rõ ràng nó với vấn đề người tị nạn, hiện diện của di dân do cuộc nội chiến ở Syria" — bà Merkel nói và nhắc rằng cần nhớ, trước hết do cuộc nội chiến mà nhiều triệu người Syria đã buộc phải rời quê hương.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của tờ báo BILD và báo Times, Trump đã gọi chiến lược của Merkel là sai lầm, chủ trương tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp vào Đức làm tăng cao mối đe dọa khủng bố.

"Cá nhân tôi sẽ chờ đợi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hoa Kỳ, sau đó chúng tôi sẽ làm việc với họ ở tất cả các cấp độ. Bây giờ ông ấy một lần nữa nói lên quan điểm vốn đã rõ trong thời gian vừa qua. Lập trường của tôi cũng rõ ràng", — Thủ tướng Merkel nhấn mạnh.

Theo sputnik

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201701/ba-merkel-khong-gan-dau-tranh-chong-khung-bo-voi-van-de-tiep-nhan-nguoi-ti-nan-2774741/