Bà mẹ phải cắt cụt tay chân vì nhiễm trùng máu

Tưởng rằng chỉ bị cúm khi thấy ớn lạnh và đau lưng, một phụ nữ sẽ phải cắt cụt 3 trong số 4 chi để giữ được tính mạng vì nhiễm độc máu.

Một bà mẹ hai con cho rằng mình chỉ bị cảm cúm đang phải đối mặt với nguy cơ cắt cụt 3 trong số 4 chi đang bị tím đen vì nhiễm độc máu.

Một bà mẹ hai con cho rằng mình chỉ bị cảm cúm đang phải đối mặt với nguy cơ cắt cụt 3 trong số 4 chi đang bị tím đen vì nhiễm độc máu.

Khi đang đi mua sắm với một người bạn, cô Charly Babington bỗng thấy trong người không được khỏe vì đau lưng. Cơn đau tồi tệ đến mức cô không đi được và quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi lên xe thì cô thấy lạnh và khó chịu. Sau đó mắt cô sưng lên, mặt xanh và rất khó thở.

24 tiếng sau khi được đưa vào bệnh viện, cô Charly liền bị hôn mê rồi suy thận, phải thở máy và chạy thận trong suốt 23 ngày.

Tỉnh dậy sau hôn mê, cô sợ hãi khi phát hiện ra tay chân mình bỗng tím đen và không có cảm giác. Cô được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu cầu khuẩn, một dạng nhiễm trùng máu do vi khuẩn với tỉ lệ tử vong lên đến 40%.

Bác sĩ cho biết với tình trạng hiện nay, cần phải cắt bỏ cả hai chân, tay trái và 3 ngón tay phải vì cô đang mất máu nghiêm trọng. Đây thực sự là một tin sốc với cô và các con nhưng cô cảm thấy mình vẫn may mắn vì giữ được tính mạng. Còn các con của cô Charly thì cho rằng dù sao có một người mẹ tàn tật vẫn còn tốt hơn là mất mẹ.

Nhiễm độc máu liên cầu là bệnh có thể gây chết người do một viêm nhiễm hoặc một vết thương nào đó, triệu chứng thường là sốt cao hoặc giảm nhiệt độ, toàn thân ớn lạnh, tim đập nhanh. Những người có hệ miễn dịch yếu là những người dễ mắc khuẩn liên cầu nhất.

Trang Anh (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/ba-me-phai-cat-cut-tay-chan-vi-nhiem-trung-mau-729508.html