Ba mẹ con bị nước cuốn trôi khi băng qua đập tràn

Ba mẹ con chở nhau bằng xe máy băng qua đập tràn ở Hà Tĩnh thì bị nước cuốn trôi. Người mẹ cùng con nhỏ được người dân ứng cứu, riêng nam sinh 16 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Sáng 22/7, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người mất tích khi cố băng qua đập tràn.

Khu vực đập tràn, nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi. Ảnh: H.D

Khu vực đập tràn, nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi. Ảnh: H.D

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 22/7, chị Nguyễn Thị Sâm (43 tuổi), trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê chở theo con trai Đinh Hải Sơn (16 tuổi) và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) đi tiêm phòng về. Khi qua đập tràn Hương Yên (xã Lộc Yên) bắc qua sông Ngàn Sâu thì bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Người dân địa phương ra ứng cứu và đưa được chị Sâm cùng con gái 3 tháng tuổi vào bờ rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Riêng cháu Sơn bị nước cuốn trôi, vẫn chưa tìm thấy.

Nhà chức trách cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, nước trên sông Ngàn Sâu dâng cao, chảy xiết sau trận mưa lớn chiều ngày trước nên đập tràn bị ngập sâu. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm người mất tích.

Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-me-con-bi-nuoc-cuon-troi-khi-bang-qua-dap-tran-post765052.html