Ba Lan chuẩn bị mua 14 trực thăng quân sự mới

Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 1/12 đã mở thầu mua 14 máy bay trực thăng quân sự, nhắm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của các lực lượng vũ trang nước này.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ trên, Ba Lan sẽ dùng mọi nguồn quỹ có được từ ngân sách quốc gia trong năm 2016 để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, mặc dù Warsaw vừa mới hủy một thương vụ mua 50 trực thăng Caracal từ hãng Airbus của Pháp.

Bộ Quốc phòng Ba Lan hiện có kế hoạch đầu tư cho chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang trong giai đoạn 2017-2022. Sau khi hủy thương vụ với Airbus, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho hay nước này mua 2 chiếc trực thăng Black Hawk trong năm nay và 8 trực thăng trong năm 2017 tới.

Với kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang, Ba Lan là một trong 4 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng với Anh, Hy Lạp và Estonia, đáp ứng được mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà liên minh quân sự này đặt ra.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/ba-lan-chuan-bi-mua-14-truc-thang-quan-su-moi-20161202075203414.htm