'Bà hỏa' thiêu rụi xưởng gỗ rộng 1.000m2

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h ngày 31-5 tại xưởng gỗ trên đường số 4 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa trong xưởng gỗ

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, người dân sống trên đường số 4 phát hiện xưởng gỗ khói lửa bốc nghi ngút nên hô hoán dập lửa. Nhiều người dùng bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng bất thành do thời điểm cháy có gió lớn. Hàng chục người dân có nhà sống gần đây hốt hoảng tháo chạy.

Đến chiều tối, khói bốc lên từ đám cháy vẫn không ngớt

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân, Tân Phú, quận 12 huy động hơn 10 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do kho xưởng năm sâu trong khu dân cư, đường vào lại nhỏ hẹp, quanh co nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải dùng mặt nạ chống khí độc xông vào dập lửa.

Đến 18h cùng ngày, khói lửa còn tòa ra nghi ngút và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Tại hiện trường, toàn bộ mái tôn kho xưởng chứa gỗ rộng gần 1.000m2 vuông bị đổ sập. Toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ngoài ra đám cháy còn làm một số nhà dân sống liền kề cũng bị cháy xém, nứt tường.

Ngyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/835968/ba-hoa-thieu-rui-xuong-go-rong-1000m2