'Bà hỏa' thiêu rụi trụ sở ủy ban xã cùng toàn bộ sổ sách

Sau gần ba giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà gỗ hai tầng là nơi làm việc của 5 ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Gần 5h sáng nay (13/10), người dân xã Hữu Lập đi làm nương phát hiện ngọn lửa bùng lên từ căn nhà gỗ 2 tầng, trụ sở làm việc của UBND xã liền báo chính quyền.

Nhận tin báo, xã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng người dân và Công an huyện Kỳ Sơn dập lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bọ tài sản, tài liệu, giấy tờ, sổ sách trong căn nhà. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, do lửa lan rất nhanh, trong khi đó nguồn nước ở xa, trụ sở ủy ban xã lại nằm trên cao, dụng cụ khống chế hỏa hoạn chủ yếu là xô chậu nên gặp nhiều khó khăn. Sau gần 3 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lữ Đại Xuân, Bí thư xã Hữu Lập, cho biết ngôi nhà gỗ 2 tầng này là nơi làm việc của 5 ban ngành, đoàn thể gồm Văn phòng Đảng ủy, Công an, Hội người cao tuổi, Ban quân sự, Hội cựu chiến binh xã.

Lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, tài liệu, sổ sách, giấy tờ trong ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết trụ sở làm việc của UBND xã Hữu Lập được xây dựng cách đây 31 năm. Ngôi nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, lợp mái ngói.

Xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn cách TP Vinh khoảng 240 km. Ảnh: Googlemaps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-hoa-thieu-rui-tru-so-uy-ban-xa-cung-toan-bo-so-sach-post689321.html