Bà Hillary sẽ giành chiến thắng chung cuộc?

Sau cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ hôm qua (theo giờ Việt Nam), giới phân tích Mỹ cho rằng bà Hillary đang giành lợi thế toàn diện trước ứng cử viên Donald Trump.

Sau cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ hôm qua (theo giờ Việt Nam), giới phân tích Mỹ cho rằng bà Hillary đang giành lợi thế toàn diện trước ứng cử viên Donald Trump. Hãng tin CNN cho thấy tại các bang chủ chốt như Florida hay Nevada, các cử tri đang nghiêng hẳn về bà Clinton.

Cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3 được đánh giá là cơ hội cuối cùng để ông Trump cải thiện tình hình trước các cử tri, đặc biệt là những cử tri còn do dự. Sau khi bị nhận xét là hấp tấp và thiếu kinh nghiệm chính trị trong 2 cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, trong lần tranh cử thứ 3 này, ông Dobald Trump tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm hơn. Trong phần đầu của cuộc tranh luận, khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi liên quan đến vai trò của Tòa án Tối cao, vấn đề nạo phá thai, vấn đề kiểm soát súng đạn cuộc tranh luận được đánh giá là diễn ra khá cởi mở. Tuy nhiên khi bà Clinton xoay sang vụ Wikileaks để công kích mối quan hệ giữa ông Trump với nước Nga và Tổng thống Putin, tỷ phú Donald Trump đã ngắt lời đối thủ đồng thời “gọi bà Clinton là kẻ dối trá và là con rối của ông Putin”.

Ở một góc nhìn khác, giới phân tích cho rằng không khí căng thẳng đã bao trùm ngay từ khi cuộc tranh luận lần 3 bắt đầu. Về vấn đề nhập cư, ông Donald Trump bảo vệ chính sách nhập cư cứng rắn của mình là một biện pháp để trục xuất những kẻ xấu khỏi nước Mỹ. Ông cho rằng việc xây bức tường dọc biên giới giữa Mexico - Mỹ là một việc làm cần thiết để ngăn chặn những kẻ muốn nhập cư trái phép. Ông Donald Trump tuyên bố sẽ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp nếu đắc cử. Trong khi đó, bà Clinton “ăn miếng trả miếng” khi chỉ trích ý định của ông Trump, cho rằng ý tưởng đó là "một cơn ác mộng" và sẽ khiến nước Mỹ bị chia rẽ.

2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3 ngày 19/10

Ngoài ra, 2 ứng cử viên cũng đã công kích nhau về hàng loạt vấn đề như cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, vấn đề kinh tế, nợ công. Bà Clinton đưa ra lập trường sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng bằng việc hỗ trợ tầng lớp trung lưu và xây dựng chương trình tạo việc làm lớn nhất nước Mỹ. Ông Donald Trump đưa ra kế hoạch thúc đẩy kinh tế bằng việc yêu cầu một số đồng minh của Mỹ trả các khoản viện trợ quân sự và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại. Tiếp sau đó, hai ứng cử viên tiếp tục chỉ trích nhau về vụ bê bối sàm sỡ phụ nữ của ông Trump; những cáo buộc cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton thiếu trung thực.

Bà Hillary “nhỉnh” hơn?

Kết quả thăm dò dư luận CNN/ORC sau cuộc tranh luận lần thứ 3 cho thấy bà Clinton được đánh giá vượt trội hơn đối thủ với cách biệt 52%-39%. Trong khi đó, tờ "The Los Angeles Times" dẫn kết quả cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Clinton 2%.

Theo đánh giá trước và sau cuộc tranh luận lần 3, mặc dù vượt lên dẫn trước trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, song bà Clinton không thực sự chiếm được thiện cảm tuyệt đối của cử tri. Nhiều người cho rằng cả hai ứng cử viên đều không trung thực và không ủng hộ cả hai.

Trong khi đó, bang “căn cứ địa” của ứng cử viên đảng Cộng hòa Arizona, tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump vẫn không tăng lên nhiều. Dù ngày bầu cử 08/11 sắp tới gần, nhưng ông Donald Trump vẫn bị vướng vào các cuộc tranh cãi và chỉ trích của nội bộ đảng Cộng hòa.

Phân tích trực tiếp sau cuộc tranh luận lần 3 trên trang facebookThe New York Times, nhà báo Frank Bruni của tờ The New York Times cho rằng “Dù đều cố gắng thể hiện mình, song các màn trình diễn của cả 2 ứng viên đều không mang lại nhiều kết quả”.

Trong khi đó, công ty dữ liệu TargetSmart cho biết xét về tổng thể, 42,6% trong tổng số cử tri mới đăng ký trong năm 2016 có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi tỷ lệ này đối với đảng Cộng hòa là 29%, Khoảng 28,4% cư tri mới hậu thuẫn ứng cử viên độc lập.

Một khảo sát khác của trung tâm nghiên cứu Pew hồi đầu năm nay cho thấy cuộc bầu cử tổng thống 2016 có thể sẽ đa dạng về chủng tộc và dân tộc chưa từng thấy. Theo dự đoán của Pew, có 31% cử tri là thuộc nhóm người thiểu số, cao hơn 29% so với năm 2012. Tuy nhiên, hãng này cũng nhận định khó có thể dự đoán số cử tri kỷ lục đi bỏ phiếu vào ngày 8/11 tới bởi những diễn biến của chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên trong những tuần cuối cùng trước bầu cử.

N.Minh (Theo CNN, NYT, Reuters)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/-ba-hillary-se-gianh-chien-thang-chung-cuoc-n123925.html