Ba công nhân bị điện giật bỏng nặng lúc lắp biển quảng cáo

Trong lúc thi công bảng quảng cáo, do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên 3 công nhân đã bị điện giật dẫn đến bỏng nặng.

Đến trưa 6/10, tình trạng cúp điện tại tổ 43, KV7, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn chưa được khắc phục sau sự cố phóng điện làm 3 công nhân đang thi công bảng quảng cáo cho một ngôi nhà trong khu vực bị bỏng nặng, theo báo Người Lao Động.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 công nhân bỏng nặng. Ảnh: báo Người Lao Động.

Ba công nhân bị thương thuộc Công ty mỹ thuật quảng cáo Hoan Hỷ gồm Trịnh Công Hữu (24 tuổi), Mai Hoàng Tố Thế Viên (29 tuổi), Phạm Văn Hóa (34 tuổi, cùng trú ở phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn).

Trong lúc kéo thang sắt do không giữ khoảng cách an toàn với lưới điện 22KV nên gây ra sự cố phóng điện khiến ba công nhân bị bỏng nặng. Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: trong số ba thanh niên thì anh Trịnh Công Hữu bị bỏng 40%, cấp độ sâu 3- 4; hai anh Viên và Hóa bị bỏng độ sâu 2-3 chủ yếu ở hai bàn tay và chân, theo tin tức trên báo Công An TP. HCM.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các ngành chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nhiều hộ dân ở phường Nguyễn Văn Cừ và phường Ngô Mây bị mất điện vì sự cố trên.

Thu Phương (T/h)

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ba-cong-nhan-bi-dien-giat-bong-nang-luc-lap-bien-quang-cao-d81541.html