Bà Clinton làm nên lịch sử

Đảng Dân chủ đêm 26-7 chính thức đề cử bà Hillary Clinton trở thành người đại diện trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đối đầu với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bà Clinton đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho một chính đảng ở Mỹ ra tranh cử tổng thống sau khi đạt được hơn 2.383 phiếu đại biểu cần thiết.

Bà Hillary Clinton trở thành ứng viên nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Ảnh: Reuters

Các đại biểu đảng Dân chủ hô vang "Hillary, Hillary" khi Thượng nghị sĩ Barbara Mikulski của bang Maryland nêu tên bà Clinton trong cuộc bỏ phiếu.

Chung cuộc, nữ chính trị gia 68 tuổi giành được 2.842 phiếu so với đối thủ đồng đảng Bernie Sanders với 1.865 phiếu tại Đại hội Đảng Dân chủ đang diễn ra tại TP Philadelphia, bang Pennsylvania.

Bà Clinton sẽ chính thức tiếp nhận đề cử vào ngày 28-7. Trước đó, tại đêm đầu tiên diễn ra đại hội, ông Sanders đã nói với những người ủng hộ mình rằng bà Hillary Clinton sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ.

Những người ủng hộ bà Clinton cho rằng kinh nghiệm của bà ở Washington là cần thiết để giúp đưa nước Mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn cả về kinh tế và các thách thức về an ninh ở nước ngoài.

Kết quả trên được công bố giữ lúc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vụ rò rỉ email của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC). Theo đó, một số quan chức DNC tìm cách cản trở tiến trình tranh cử của ông Sanders.

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC, NBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ba-clinton-lam-nen-lich-su-20160727072418383.htm