Bà Clinton đã tiết lộ bí mật về tiềm năng hạt nhân của Mỹ

Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton có thể đã tiết lộ thông tin bí mật về tiềm năng hạt nhân Mỹ trong cuộc tranh luận ứng cử viên lần cuối trước bầu cử, - kênh truyền hình Fox News nhận xét.

Tại cuộc tranh luận, bà Clinton tuyên bố không thể tin tưởng ông Trump quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân Mỹ. Ngoài ra, bà cho biết từ lúc Tổng thống hạ lệnh đến khi vũ khí hạt nhân được phóng sẽ là 4 phút.

Bà Hillary Clinton.

"Không quan trọng con số 4 phút có chính xác hay không, tất cả những gì liên quan tới tiềm năng tấn công trả đũa của Mỹ đều là thông tin mật. Bà ấy (Clinton) có xu hướng lợi dụng khả năng truy cập và địa vị Ngoại trưởng trước đây để gây ấn tượng hiểu biết, ra vẻ bà ấy luôn có câu trả lời, thay vì biết bảo vệ thông tin," — Don Maguire, cựu nhân viên Bộ tư lệnh châu Phi nói với kênh Fox News.

"Tuyên bố của bà Clinton về thời gian chênh lệch 4 phút giữa lệnh của Tổng thống và vụ phóng vũ khí hạt nhân có thể được đánh giá như sự vi phạm bí mật", - loạt chuyên gia an ninh được kênh truyền hình phỏng vấn có chung nhận định.

Trong diễn biến liên quan, theo kết quả cuộc thăm dò CNN/ORC thực hiện ngay sau cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 và cũng là cuối cùng ngày 20/10 theo giờ Việt Nam, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Kết quả khảo sát cho thấy trong số 547 cử tri tham gia vào cuộc thăm dò, 52% người được hỏi cho rằng bà Clinton đã giành chiến thắng, trong khi 39% cho rằng ông Trump thể hiện tốt hơn trong cuộc đối đầu.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ba-clinton-da-tiet-lo-bi-mat-ve-tiem-nang-hat-nhan-cua-my-d82920.html