Bà chủ Vietjet trở thành một trong những người giàu nhất thế giới

ANTT.VN – Đây là lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập hãng hàng không giá rẻ Vietjet được tạp chí danh tiếng Forbes gọi tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

CEO Vietjet Air - nữ tỷ phú người Việt đầu tiên có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trong danh sách này, vị trí người giàu thế giới năm 2017 vẫn thuộc về tỷ phú Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft với khối tài sản 86 tỷ USD, tăng 11 tỷ USD so với năm ngoái.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về tỷ phú Warren Buffett với tài sản trị giá 75,6 tỷ USD, Jeff Bezos - Giám đốc điều hành của Amazon với tổng tài sản 72,8 tỷ USD và Amancio Ortega – ông chủ chuỗi cửa hàng thời trang Zara với tổng tài sản 71,3 tỉ USD.

Đặc biệt, trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2017 của Forbes còn có sự xuất hiện của 2 tỷ phú người Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc Vietjet Air.

Tính đến ngày 20/3, trị giá tài sản của ông Vượng đạt 2,4 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với năm 2016, xếp thứ 867 (tăng gần 50 bậc). Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách trên.

Đối với “công chúa hàng không” Nguyễn Thị Phương Thảo, đây là lần đầu tiên bà được vinh danh trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Bà chủ Vietjet hiện sở hữu số tài sản 1,2 tỉ USD, đứng thứ 1.678 thế giới.

Theo đánh giá của Forbes, số lượng tỷ phú toàn cầu năm 2017 đã lên tới con số 2.043 người, tăng 13% so với năm trước đó. Đây là mức tăng kỷ lục trong suốt hơn 3 thập kỷ kể từ khi Forbes lần đầu công bố danh sách những người giàu nhất thế giới. Trong đó, Mỹ vẫn là nước có nhiều tỉ phú nhất với 565 tỉ phú. Trung Quốc xếp thứ 2 với 319 tỉ phú. Đức xếp thứ 3 với 114 tỉ phú. Ấn Độ xếp thứ 4 với 101 tỉ phú.

Diệu Ly

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ba-chu-vietjet-tro-thanh-mot-trong-nhung-nguoi-giau-nhat-the-gioi-0124531.html