Bà chủ quán karaoke gọi 'đàn em' đánh 'dằn mặt' khách

Mâu thuẫn với nhóm khách đến hát karaoke vì làm hỏng tài sản của quán mà không chịu đền tiền, Mai đã gọi điện nhờ 'đàn em' đến dằn mặt khách.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng 23/11, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử nhóm bị cáo, gồm: Hoàng Thị Thanh Mai (SN 1977), Võ Thanh Luân (SN 1994), Trần Pháp (SN 1985) và Võ Quốc Hoàng (SN 1995) hiện cùng ngụ tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đều về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 24/8, TAND huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động và tuyên phạt các bị cáo: Mai 30 tháng tù, Pháp 24 tháng tù, Luân 24 tháng tù và Hoàng 12 tháng tù với tội danh nêu trên.

Cho rằng nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ lỗi của bị hại, bản án cấp sơ thẩm tuyên quá nặng so với hành vi phạm tội nên các bị cáo đều có đơn kháng cáo. Phía bị hại – anh Bùi Văn Nam (trú tại thôn Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng) cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30, ngày 15/3/2016, do bức xúc vì có một nhóm thanh niên (trong đó có Bùi Văn Nam) vào hát karaoke tại quán của mình đã làm vỡ màn hình tivi mà không chịu bồi thường, lại vùng vằng, quậy phá, không thừa nhận lỗi, Hoàng Thị Thanh Mai đã gọi điện cho Võ Thanh Luân, bảo Luân rủ thêm người lên quán karaoke để “dằn mặt” nhóm khách này.

Biết lên quán Karaoke là sẽ đánh nhau nên Luân đã rủ thêm Trần Pháp và Võ Văn Hoàng đến quán Karaoke Hoàng Mai.

Khi đến nơi, Mai liền nói với Luân, Pháp, Hoàng “Mấy thằng trong quán mất dạy, không coi ai ra gì, dân Mỹ Chánh gặp hắn là phải quỳ lạy, chút ra về đập cho hắn một trận” và chỉ điểm “thằng mặc áo da, xài Iphone 6, mang quần soọc ấy”. Đồng thời dặn Luân “đợi nó đi ra xa rồi đập, vì đập ở đây có camera ghi hình mấy em đó”.

Nghe lời của Mai, Luân, Pháp và Hoàng đã đi tìm công cụ gây án và nhóm đã lấy cơ bi da ở một quán gần đó rồi bẻ gãy làm vũ khí.

Khi thấy Nam đang đi về, 3 thanh niên này đã chạy xe rượt đuổi theo, sau đó bị cáo Pháp đã dùng đùi cơ bi da đánh vào người và chân Nam. Cuộc ẩu đã kết thúc chóng vánh với hậu quả Bùi Văn Nam bị gãy chân trái và bị thương tích vùng đầu, với kết quả giám định thương tích 12 %.

Sau khi gây án, hôm sau (16/3), Luân bỏ trốn vào Huế rồi Đà Nẵng, còn Pháp trốn vào Nam. Tuy nhiên, sau đó được gia đình vận động nên 2 bị cáo này đã quay về, rồi ra đầu thú. Các bị cáo Luân, Pháp, Hoàng cũng đã nhanh chóng bồi thường cho bị hại số tiền gần 3,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, cả 4 bị cáo đều tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Và cho rằng bị hại đã có nhiều lời xúc phạm chủ quán karaoke, trong khi phần lỗi vốn thuộc nhóm khách.

Ông Nguyễn Văn Phước, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thanh Mai cho rằng bị cáo Mai phạm tội trong trường hợp bị kích động do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra; bản thân bị cáo không biết nhóm em của mình chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội để đánh bị hại; ngoài ra, bố đẻ của bị cáo được Nhà nước tặng huy hiệu Chiến sỹ Trường Sơn, bố chồng được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất nên cần xem xét cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Nói lời sau cùng, cả 4 bị cáo nước mắt lưng tròng trình bày: “Cảm ơn bị hại đã có đơn xin bãi nại cho các bị cáo. Mong quý tòa xem xét, giảm nhẹ mức án tù để các bị cáo sớm trở về với gia đình, xã hội”.

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của 4 bị cáo và tuyên phạt Hoàng Thị Thanh Mai 18 tháng tù, Trần Pháp 18 tháng tù, Võ Thanh Luân 15 tháng tù và Võ Quốc Hoàng 9 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/ba-chu-quan-karaoke-goi-dan-em-danh-dan-mat-khach-306697.html