Thanh Hóa: Chi tiết vụ bắt đối tượng đặt mìn nổ tung nhà anh trai

Sáng 19.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng gây ra vụ nổ mìn tại nhà ông Nguyễn Huy Liên (59 tuổi, trú thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 Tết.

 Đối tượng Nguyễn Huy Xô (đội mũ) bị khống chế.

Đối tượng Nguyễn Huy Xô (đội mũ) bị khống chế.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, khoảng 2h sáng ngày 9.2 (mùng 5 Tết), đối tượng Nguyễn Huy Xô là em trai ông Liên đã lén bắc thang trèo lên đặt khối thuốc nổ gồm 10 thỏi với trọng lượng 2kg trước ban công ngôi nhà 2 tầng nhà ông Liên. Khi cả gia đình ông Liên đang say ngủ thì bất ngờ mìn nổ.

Vụ nổ khiến hai bức tường liền nhau bị xuyên thủng, trơ lõi thép. Các bức tường khác bong tróc, nhiều đồ đạc hư hỏng. Phòng liền kề ban công trên tầng 2 khi đó có ông Liên và 2 cháu nội là Nguyễn Huy Minh và Nguyễn Huy Mạnh đang ngủ.

Rất may do cả ba nằm đệm và đắp chăn nên khi bị hất văng vào tường không bị thương nặng, chỉ bị ngất do sức ép của vụ nổ. Ngay sau đó, hàng xóm đã đưa cả 3 ông cháu đi cấp cứu. Đến nay, sức khỏe ông Liên và 2 cháu đều bình phục.

Ông Nguyễn Huy Liên trước bức tường bị nổ tung. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nguồn tin cho biết, đối tượng Nguyễn Huy Xô (sinh 1963) là em trai ruột ông Nguyễn Huy Liên. Ông Xô và gia đình ông Liên có nhiều mâu thuẫn từ trước. Có lần con trai ông Liên đang làm việc ở miền Nam về nhà để “xử lý” ông Xô nhưng ông Xô lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Huy Xô khai nhận mục đích đặt mìn nhằm “xử lý” ông Liên và anh con trai ông này. Tuy nhiên, khi mìn nổ, anh con trai và 5 người khác đang ngủ ở tầng 1.

Nguyễn Huy Xô đã có vợ con, nhà ở gần nhà ông Liên. Vợ chồng Xô đã ly thân. Để thực hiện hành vi tội ác trên, đối tượng Xô đã lên kế hoạch từ trước. Trước Tết 2 tháng, Xô đã đi khỏi nhà, tá túc loanh quanh ở TP. Thanh Hóa. Ngày mùng 1 Tết, đối tượng lẻn về dự định thực hiện hành vi nhưng thấy đông người nên đã không thực hiện. Đêm mùng 4 rạng sáng ngày mùng 5 Tết, Xô đi xe máy về trong đêm, để xe ngoài cánh đồng rồi lẻn vào nhà anh trai đặt mìn.

Sau khi đặt mìn trên ban công tầng hai, Xô kéo dây cháy chậm xuống tầng 1, cất thang, châm lửa rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ngay trong ngày Tết, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung – GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các lực lượng cương quyết đấu tranh tìm ra hung thủ. Ban Giám đốc giao cho Phòng Hình sự làm chủ lực.

Phòng Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều mũi trinh sát, phân loại đối tượng. Ban đầu chú trọng đến các đối tượng cùng đi làm ăn trong Nam với người con trai nhưng sau đó, xác định đối tượng Nguyễn Huy Xô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Huy Xô (đội mũ) bị khống chế, khám xét.

Quá trình đấu tranh, các mũi trinh sát xác định, sau khi thực hiện vụ nổ, đối tượng đã trốn xuống xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương ở 2 ngày, rồi chuyển lên phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa ở 2 ngày và tiếp tục chuyển vào tá túc tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An với mục đích đi đánh cá ngoài biển nhằm trốn cơ quan chức năng.

Ngày 18.2, Phòng Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đối tượng đang lẩn trốn ở xã An Hòa nên đã tiếp cận, đấu tranh vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Huy Xô đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Một số hình ảnh vụ nổ gây ra:

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thanh-hoa-chi-tiet-vu-bat-doi-tuong-dat-min-no-tung-nha-anh-trai-658056.ldo