Bà bán thịt đâm 9X gục giữa chợ

Tức giận vì bị Trung xúc phạm, đánh đập, bà Hồng đã dùng dao thái thịt đâm người này gục giữa chợ và tử vong sau đó.

Ngày 23/8, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án từ 7 năm xuống 5 năm tù với bị cáo Vũ Thị Ánh Hồng (44 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội Giết người.

Bị cáo tại tòa cấp cao. Ảnh: T.Thảo.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hồng và anh Lưu Minh Trung (23 tuổi) cùng buôn bán thịt heo trong chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai). Khoảng 7h ngày 26/7/2015, Trung lấy thau của một tiểu thương khác là Nguyễn Thị Tươi sử dụng.

Do trước đó chị Tươi nhiều lần phàn nàn có người dùng thau của mình nhưng không xin phép nên bà Hồng nhắc Trung dùng xong cất cẩn thận. Tuy nhiên, Trung không nghe mà còn xưng mày, tao rồi xông vào nắm tóc, hành hung người phụ nữ lớn tuổi hơn.

Trong lúc hoảng loạn, bà Hồng với được dao thái thịt trên sạp của mình đâm một nhát vào ngực Trung khiến thanh niên này gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Còn hung thủ sau khi gây án đã đến công an đầu thú.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-ban-thit-dam-9x-guc-giua-cho-post676018.html