Australian Open: Federer "ủ mưu" lập ban nhạc trái 1 tay

Federer cùng Dimitrov và Tommy Haas hát say sưa tại Australian Open 2017.

Sau trận thắng "siêu tốc" trước Berdych ở vòng 3 Australian Open, Roger Federer đã có màn xả stress đáng nhớ trong buổi tối hôm đó. Anh cùng với người đàn em được mệnh danh là "tiểu Federer" Dimitrov cùng tay vợt đàn anh Tommy Haas (38 tuổi) thành lập ban nhạc mới.

Ban nhạc của 3 chàng chơi trái 1 tay tennis

Được sự trợ giúp của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng David Foster trong vai trò của người chơi piano, "3 chàng ngự lâm" tennis đã đồng thanh cất lên khúc ca "Hard to Say I’m Sorry" (tạm dịch: Thật khó để nói lời xin lỗi) bài hát được sáng tác năm 1982.

Federer đã viết Twitter tự đặt tên cho ban nhạc của mình là "NOTNSYNC" và anh chia sẻ hài hước: "Ban nhạc mới gồm có "3 tay vợt!!" (hát giống với tiếng ồn!!!") còn gọi là "các chàng chơi trái 1 tay".

"Lão tướng" Tommy Haas (Đức) đã bị loại ở vòng 1 Australian Open do gặp chấn thương, còn Federer sẽ đánh trận ở vòng 4 gặp Nishikori chiều nay (22/1), Dimitrov gặp Istomin, người đã loại Djokovic vào ngày mai (23/1).

Video bài hát của ban nhạc trái 1 tay:

Q.H

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/australian-open-federer-u-muu-lap-ban-nhac-trai-1-tay-c9a491271.html