Australia không còn là "thiên đường" lao động thời vụ nước ngoài

Theo thông báo mới được Bộ Tài chính Australia đưa ra, người nước ngoài tới làm các công việc thời vụ tại Australia có thể bị đánh thuế 15% trên mỗi USD họ kiếm được.

Kế hoạch ban đầu của Chính phủ Australia là áp mức thuế lên đến 32,5% đối với các lao động thời vụ. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối nông dân và các nhà điều hành tour du lịch tại Australia.

Trong bối cảnh khoảng 600.000 khách nước ngoài tới Australia mỗi năm và tìm các công việc đồng áng và hái hoa quả ngắn hạn. Nhiều người lo ngại việc đánh thuế cao sẽ làm giảm hứng thú của khách du lịch với nước này, đồng thời ảnh hưởng tới sản lượng thu hoạch nông nghiệp.

Thời điểm hiện tại, những lao động thời vụ dưới 12 tháng tại Australia chưa phải đóng thuế nếu thu nhập hàng năm của họ ở mức dưới 18200AUD, tương đương hơn 300 triệu VND.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/australia-khong-con-la-thien-duong-lao-dong-thoi-vu-nuoc-ngoai-20161129124735383.htm